Mỹ nối lại diễn tập tiếp liệu máy bay Osprey ở Nhật Bản

Ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết lực lượng Mỹ tại Nhật Bản đã nối lại các cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay Osprey đồn trú tại tỉnh Okinawa.

Máy bay Osprey được tiếp liệu từ trên không.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh cư dân địa phương tiến hành biểu tình phản đối hoạt động này, vốn diễn ra không lâu sau vụ tai nạn lúc hạ cánh của một máy bay loại trên vùng biển gần đó.

Theo Kyodo, phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Paris (Pháp), bà Inada nói rằng phía Mỹ đã cung cấp thông tin cho Chính phủ Nhật Bản về cuộc diễn tập trận trên, vốn được khởi động lại trên khu vực bờ biển Okinawa vào khoảng buổi tối cùng ngày (giờ địa phương).

Trước đó, trong một thông cáo hôm 5/1, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay Quân đội Mỹ hiện vẫn đang điều tra các chi tiết của
vụ tai nạn hôm 13/12/2016, vốn xảy ra trong cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu vào buổi đêm, nhưng đã đưa ra đủ các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn tai nạn tương tự tái diễn.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay Osprey của Mỹ tại Nhật Bản hoạt động trở lại
Máy bay Osprey của Mỹ tại Nhật Bản hoạt động trở lại

Ngày 19/12, quân đội Mỹ tại Nhật Bản đã cho hoạt động trở lại máy bay vận tải Osprey, sau gần 1 tuần đình chỉ do vụ một máy bay loại này đâm xuống vùng biển ngoài khơi đảo Okinawa miền Nam Nhật Bản đêm 13/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN