Mỹ lo ngại Triều Tiên chuyển giao công nghệ tên lửa cho nước ngoài

Ngày 13/7, thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi đã bày tỏ quan ngại về khả năng Triều Tiên có thể chuyển giao tên lửa cùng những công nghệ liên quan sang các nước khác, đồng thời cho rằng các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng có thể là sự “phô diễn” để chào bán các loại vũ khí.

Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington ngày 27/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong buổi họp báo, bà Pelosi nhấn mạnh: “Tôi lo ngại về Triều Tiên vì nhiều lý do. Một trong số đó, bao gồm cả những gì các bạn đã được nghe, là việc Triều Tiên có thể là nước phổ biến vũ khí. 

Những vụ phô diễn sức mạnh của Triều Tiên chính là một buổi trình diễn để họ có thể bán các loại công nghệ vô cùng nguy hiểm cho một quốc gia thù địch hoặc một kẻ tấn công đơn độc”.

Bà Pelosi nhấn mạnh rằng các mối lo ngại về hoạt động phổ biến vũ khí của Bình Nhưỡng trở nên sâu sắc hơn sau khi bà đến thăm Triều Tiên nhiều năm trước đó.

TTXVN/Tin Tức
Vụ thử tên lửa liên lục địa: Tại sao Triều Tiên nói có, Nga lại một mực phủ nhận?
Vụ thử tên lửa liên lục địa: Tại sao Triều Tiên nói có, Nga lại một mực phủ nhận?

Bất chấp nhiều nước và cả Triều Tiên khẳng định đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), Nga vẫn cho rằng Triều Tiên vừa tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung chứ không phải ICBM có thể vươn tới Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN