Mỹ đồng ý bán tên lửa Harpoon cho Thái Lan

Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ nước này đã thông qua thương vụ bán nhiều tên lửa chống hạm RGM-84L Harpoon Block II (phiên bản khai hỏa từ tàu chiến) cho Chính phủ Thái Lan.

Tên lửa RGM-84L Harpoon Block II. Ảnh: militaryedge.org

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Bộ Ngoại giao (Mỹ) đã đưa ra quyết định thông qua thương vụ bán vũ khí cho Chính phủ Thái Lan với nhiều tên lửa RGM-84L Harpoon Block II. Chi phí ước tính là 24,9 triệu USD".

Thông cáo trên cũng lưu ý rằng Chính phủ Thái Lan đã hỏi mua 5 tên lửa thuộc loại này, một tên lửa huấn luyện RTM-84L Harpoon Block II, nhiều phụ tùng sửa chữa và thay thế, cũng như các thiết bị hỗ trợ, huấn luyện. Ngoài ra, Tập đoàn Boeing tại thành phố St. Louis, bang Missouri sẽ là nhà thầu chính cho thương vụ này.
 

Việc Mỹ thông báo bán tên lửa chống hạm Harpoon cho Thái Lan diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa có chuyến thăm Thái Lan. Mục đích chính Ngoại trưởng Mỹ là khôi phục các cuộc đàm phán thương mại tự do song phương với Thái Lan và nhiều khả năng, Thái Lan đã có những nhượng bộ thương mại để đổi lấy việc mua thiết bị quân sự của Mỹ. Gần đây, Bộ Quốc phòng Thái Lan cũng đã tiết lộ kế hoạch mua 4 máy bay trực thăng Black Hawk của Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Nga bán tên lửa tối tân S-400 cho Ấn Độ
Nga bán tên lửa tối tân S-400 cho Ấn Độ

Điều khoản quan trọng nhất trong thỏa thuận này là Nga sẽ cung cấp cho Ấn Độ các hệ thống phòng không tối tân S-400 do các chuyên gia Nga phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN