Mỹ chấp thuận bán 1,15 tỷ USD vũ khí cho Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán cho Saudi Arabia hơn 130 xe tăng Abram, 20 xe bọc thép và các khí tài quân sự khác với tổng trị giá khoảng 1,15 tỷ USD.

Nhiều loại vũ khí được Mỹ chấp nhập trong thương vụ với Saudi Arabia.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Lầu Năm Góc ngày 9/8 cho biết thông tin trên. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), đơn vị chịu trách giám sát các thương vụ mua bán vũ khí với nước ngoài, cho biết General Dynamics sẽ là nhà thầu chính của thương vụ này, đồng thời nhấn mạnh động thái trên sẽ góp phần củng cố an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc cải thiện an ninh của một đối tác trong khu vực.

Trong thông báo gửi cho các nghị sĩ Mỹ, DSCA nêu rõ: "Thương vụ này sẽ tăng cường khả năng tác chiến phối hợp của Lục quân Hoàng gia Saudi Arabia (RSLF) với các lực lượng của Mỹ và cho thấy cam kết của Mỹ đối với việc đảm bảo an ninh và hiện đại hóa lực lượng vũ trang của quốc gia Hồi giáo trên".

Quốc hội Mỹ hiện có 30 ngày để ngăn cản thương vụ nói trên, nhưng khả năng này rất khó xảy ra.

TTXVN/Tin Tức
NATO tăng cường năng lực tiếp nhiên liệu trên không
NATO tăng cường năng lực tiếp nhiên liệu trên không

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 9/8 cho biết đang tăng cường khả năng tiếp nhiên liệu trên không bằng việc trang bị các máy bay tiếp liệu mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN