Mỹ bán lô vũ khí trị giá hơn 3,8 tỷ USD cho Bahrain

Ngày 8/9, Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 3,8 tỷ USD cho Bahrain, bao gồm các máy bay chiến đấu F-16V, tên lửa, tàu tuần tra cùng các thiết bị nâng cấp phi đội hiện nay của nước này.

Máy bay F 16V. Nguồn: lockheedmartin.com

Theo thông báo, thương vụ trên bao gồm 19 máy bay chiến đấu F-16V do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất với trị giá có thể lên đến 2,7 tỷ USD. Ngoài ra, trong thỏa thuận còn có 2 tàu tuần tra dài 35m được trang bị súng máy, 221 tên lửa chống tăng do tập đoàn Raytheon sản xuất cùng gói nâng cấp phi đội F-16 hiện có của Bahrain trị giá 1,8 tỷ USD.

Hồi tháng 6/2017, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi thương vụ bán vũ khí cho các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), trong đó có Bahrain, cho tới khi những nước này đạt được tiến triển trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao với Qatar.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết hai ủy ban đối ngoại của Thượng viện và Hạ Viện Mỹ đều đã thông qua thương vụ trên sau một quá trình đánh giá vô cùng phức tạp.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tổng thống Mỹ cho phép Nhật Bản, Hàn Quốc mua thêm nhiều vũ khí hiện đại
Tổng thống Mỹ cho phép Nhật Bản, Hàn Quốc mua thêm nhiều vũ khí hiện đại

Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ cho phép Nhật Bản, Hàn Quốc mua thêm nhiều loại trang thiết bị quân sự "vô cùng tối tân" của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN