Lộ ảnh Nga triển khai hệ thống tên lửa S-400 ở Syria

Những bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga chụp tại căn cứ không quân Latakia ở Syria cho thấy nước này đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 tại đây.


Bức ảnh cho thấy khả năng Nga đã đem “súng lớn” vào cuộc chơi.


Nhà phân tích quân sự người Nga Yury Barmin viết trên mạng xã hội Twitter: “Một tổ hợp radar nghi là S-400 được nhìn thấy tại Latakia. Một tiết lộ ‘vô tình’ khác của Bộ Quốc phòng Nga. Với việc này, Nga đã gửi tín hiệu tới Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, cũng như tạo tấm khiên bảo vệ vùng ven biển của Syria”.

Tổ hợp phòng không di động chiến lược tầm cao S-400 (NATO gọi là SA-21 Growler) đặt tại Latakia có thể bắn hạ máy bay ở độ cao 27km và vươn tới tận thủ đô Tel Aviv của Israel, cách đó hơn 400km.

Có thể nói, từ căn cứ Latakia, hệ thống này có thể bao quát một khu vực rộng lớn gần như toàn bộ Syria, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía đông Địa Trung Hải cũng như phần lớn lãnh thổ Israel, đặc biệt là cả CH Síp – nơi có căn cứ không quân Akrotiri của Anh. (Xem video S-400 phóng tên lửa)



Cấu tạo của S-400 gồm 3 phần: điểm điều khiển trung tâm, hệ thống radar theo dõi 300 mục tiêu và 6 bệ phóng tên lửa đất đối không. Trong thời gian gần đây, quân đội Nga không ngừng gia tăng sức mạnh cho lực lượng tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, bao gồm việc điều thêm máy bay ném bom và trực thăng chiến đấu tại Latakia.

Nếu quả thực Nga đã triển khai S-400 tại Syria, đây sẽ là một mối lo ngại lớn đối với các máy bay quân sự như tiêm kích Tornado của Anh, F-15 và F-16 của Mỹ. Các quan chức quốc phòng Nga tuyên bố S-400 còn có thể phát hiện và tiêu diệt cả chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 Raptor của Mỹ.

Hãng tin Sputnik dẫn lời một tư lệnh Nga cho hay: “Thậm chí nếu một chiếc máy bay bay thấp và tốc độ chỉ bằng một phương tiện chạy trên mặt đất, radar của S-400 vẫn phát hiện ra nó. Với S-400, không có gì gọi là máy bay tàng hình, hệ thống này sẽ phát hiện và bắn hạ nó”.

Tổ hợp phòng không S-400 có tầm xa hoạt động trên 400km và tầm cao lên tới 27km.


Hoàng Trang (theo Dailymail)
Tướng Mỹ đề xuất lập vùng cấm bay tại Syria
Tướng Mỹ đề xuất lập vùng cấm bay tại Syria

Ngày 12/11, Đặc phái viên sắp mãn nhiệm của Mỹ phụ trách liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, Tướng John Allen, cho rằng Mỹ nên xem xét tất cả các biện pháp trong đó có thiết lập vùng cấm bay trong cuộc chiến chống IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN