"Kalashnikov" chế tạo robot bánh xích mới cho quân đội

Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự "Quân đội 2016", Tập đoàn "Kalashnikov" giới thiệu hệ thống tự động chiến đấu mới (BAS) "Soratnik" - xe bọc thép bánh xích, có thể kết hợp với máy bay không người lái tiến hành trinh sát và yểm trợ hỏa lực cho các lực lượng quân đội.

Hệ thống tự động chiến đấu mới (BAS) Soratnik. 

Tổng giám đốc "Kalashnikov" Alexei Krivoruchko nói tin này với các phương tiện truyền thông. 

"Đây là xe bọc thép theo dõi được trang bị hệ thống điều khiển máy tính, liên lạc điện tử, các phương tiện phát hiện và giám sát. BAS có thể được gắn kết với modul chiến đấu, và có thể làm việc cùng với các đơn vị chiến đấu tự động khác, bao gồm cả máy bay không người lái Zala Aero", ông Krivoruchko nói. Theo ông, "Soratnik" đã được chế tạo theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Theo Sputnik
"Một triệu năm sau F-35 vẫn không thể thắng được Su-35"
"Một triệu năm sau F-35 vẫn không thể thắng được Su-35"

Theo Business Insider, nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Anh Justin Bronk cho biết máy bay chiến đấu F-35, mà Mỹ mất khoảng gần 1000 tỷ USD để phát triển, có những nhược điểm khiến nó không bao giờ có thể giành chiến thắng trong trận chiến đấu với máy bay Nga Su-35.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN