Israel thử thành công tên lửa phát triển chung với Ấn Độ

Quân đội Israel đã phóng thử thành công tên lửa Barak-8 cùng phát triển với Ấn Độ.


Phóng viên TTXVN tại New Delhi ngày 27/11 dẫn truyền thông Ấn Độ đưa tin Tên lửa này đã đánh chặn được một chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ được giả định là mục tiêu địch.

Nguồn tin quân sự Israel nêu rõ trong lần đầu tiên phóng thử ngày 26/11, tên lửa Barak-8 được phóng đi từ một tàu hải quân của Israel đã đánh chặn thành công một mục tiêu. Vụ thử tiếp theo nhiều khả năng được tổ chức trong tháng 12 trên tàu INS Kolkata của hải quân Ấn Độ.

Tên lửa trên do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ, tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (IAI), Cơ quan phát triển vũ khí và cơ sở hạ tầng Israel, Elta Systems, Rafael và các công ty khác cùng phát triển. Nguồn tin cho hay hệ thống tên lửa tiên tiến này sẽ được triển khai để bảo vệ các mỏ khí đốt ở ngoài khơi của Israel.

TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ thử thành công tên lửa Dhanush

Ngày 24/11, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo Dhanush có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 350km từ một tàu hải quân ở ngoài khơi bờ biển Odisha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN