Israel lần đầu 'khoe' máy bay tàng hình F-35

Trong buổi trình diễn máy bay nhân kỷ niệm Ngày Độc lập hàng năm, Israel đã trình diện các máy bay tàng hình F-35 mới được bàn giao từ Mỹ.

Máy bay chiến đấu F-35. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba trong số 5 chiếc F-35 đã có màn trình diễn trên không dọc bờ biển thành phố Tel Aviv, dưới sự theo dõi của hàng nghìn người dân.

Những chiếc F-35 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, là điểm nhấn của màn trình diễn kỷ niệm 69 giành độc lập của Israel. Israel đã nhận 5 chiếc F-35 đầu tiên hồi tháng 12/2016 nhằm duy trì ưu thế vượt trội trên không trong khu vực Trung Đông, đặc biệt với kẻ thù không đội trời chung Iran.

Israel đã đặt mua 33 chiếc F-35 với mức giá trung bình khoảng 110 triệu USD/chiếc. Nước này có kế hoạch mua tổng cộng 50 chiếc F-35 và sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ có một phi đội F-35 trong biên chế.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ thông qua kế hoạch bán vũ khí mới cho Israel
Mỹ thông qua kế hoạch bán vũ khí mới cho Israel

Truyền thông Iran dẫn một báo cáo hôm 28/4 của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ đã thông qua kế hoạch bán thêm các loại vũ khí cho đồng minh Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN