Hy Lạp, Đức, Anh, Hungary hợp tác phát triển tên lửa đánh chặn bằng laser

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn truyền thông khu vực đưa tin Hy Lạp, Đức, Anh và Hungary đã ký kết một thỏa thuận hợp tác phát triển tên lửa đánh chặn mới bằng công nghệ chùm laser.

Theo trang tin Greekcitytimes.com ngày 26/10, chuyên gia các nước Hy Lạp, Đức, Anh và Hungary sẽ cùng nghiên cứu để phát triển công nghệ laser tiên tiến. Các hệ thống phòng không này sẽ phát hiện tên lửa đối phương và tiêu diệt tên lửa bằng laser.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng các nước trên đã tiến hành cuộc họp riêng bên lề một hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tại cuộc họp, các bên đã quyết định hợp tác để phát triển hệ thống phòng không di động bằng chùm laser. Hệ thống tên lửa này nhằm đối phó với các thách thức ngày càng gia tăng đối với quốc phòng và các mối đe dọa liên quan.

Công Thuận (TTXVN)
Israel thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn Arrow-2
Israel thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn Arrow-2

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) cho biết ngày 12/8, Israel đã bắn thử thành công tên lửa Arrow-2 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN