Đô đốc Mỹ: Tên lửa có cánh Nga là mối đe dọa lớn

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), Đô đốc William Gortney ngày 7/10 cho rằng tên lửa hành trình mới của Nga là "thách thức rất lớn" đối với khả năng phòng thủ của Mỹ.


Tên lửa hành trình siêu thanh Moskit của Nga.

Ông William Gortney đưa ra nhận định này dựa trên việc tên lửa hành trình mới của Nga cho phép máy bay tầm xa tấn công các mục tiêu ở Bắc Mỹ mà không cần rời không phận Nga.

Phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, Đô đốc Gortney, cựu phi công chiến đấu trên tàu sân bay Mỹ, nhấn mạnh: "Tên lửa hành trình rất hiệu quả, đối phó với chúng rất khó và đó là một thách thức rất lớn cho NORAD... Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt là máy bay tầm xa và tên lửa hành trình Nga từ tàu ngầm và các sơ sở ngầm, nổi khác".

Theo ông Gortney, Nga đang triển khai tên lửa điều khiển, có độ chính xác cao và có bán kính (hoạt động) lớn tới mức máy bay tầm xa của họ giờ có thể không ra khỏi không phận Nga, thậm chí sử dụng đầu đạn hạt nhân và thông thường nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng tối quan trọng ở Canada, Mỹ và khu vực bờ biển Tây Bắc Thái Bình Dương.

TN
Nga phóng tên lửa hành trình diệt IS: Tại sao, nhằm mục đích gì?
Nga phóng tên lửa hành trình diệt IS: Tại sao, nhằm mục đích gì?

Nga lại vừa có màn phô diễn sức mạnh quân sự ấn tượng, đầy bất ngờ, đẩy quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria vào tình trạng hoảng loạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN