Chiến đấu cơ Anh không trang bị hệ thống tránh va chạm

Hầu hết các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh không được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm với máy bay khác trên không.

Chiến đấu cơ Typhoon FGR4 của lực lượng Không quân Hoàng gia.

Theo "Independent on Sunday" số ra hôm Chủ nhật, hầu hết các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh không được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm với máy bay khác trên không (TCAS).


Số liệu Bộ Quốc phòng Anh mà ấn phẩm trích dẫn cho biết, "trong số 130 máy bay chiến đấu Typhoon của Anh không có chiếc nào được trang bị TCAS. Đồng thời, Anh mua bổ sung một số máy bay ném bom F-35, cũng không được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm trên không. Chỉ có gần một nửa trong số 90 máy bay Tornado được trang bị hệ thống này”.


Máy bay quân sự Typhoon và Tornado của Anh tham gia không kích các mục tiêu trọng yếu của nhóm khủng bố IS ở Syria và Iraq. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon, Anh đã gửi thêm 8 máy bay quân sự tới căn cứ Akrotiri của mình tại Síp, do cần "tăng gấp đôi lực lượng tấn công."


Theo Sputnik
Tiêm kích Syria lần đầu yểm trợ chiến đấu cơ Nga oanh tạc IS
Tiêm kích Syria lần đầu yểm trợ chiến đấu cơ Nga oanh tạc IS

Phi đội máy bay chiến đấu của Không quân Syria đã tham gia hộ tống các máy bay ném bom của Nga trong quá trình không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN