Bí mật của súng phun lửa Nga khiến kẻ địch 'sống trong địa ngục'

Hệ thống súng phun lửa nhiệt áp TOS-1A của Nga có khả năng khai hỏa khiến bất cứ mục tiêu nào trong tầm bắn phải chịu đựng “cảm giác như địa ngục”.

Còn được gọi là Solntsepyok (nhiệt Mặt Trời), hệ thống súng phun lửa TOS-1A gồm bệ phóng rocket đa nòng cỡ 220mm và vũ khí nhiệt áp đặt trên khung xe tăng T-72.

Hệ thống TOS-1A. Ảnh: Sputnik

Loại vũ khí này đã có nhiều tai tiếng vì hậu quả khủng khiếp từ đầu đạn nổ nhiên liệu-không khí. Hệ thống TOS-1A phóng ra các rocket nhiệt áp, thứ sẽ phân tán ra đám mây chất dễ cháy trong bầu không khí bao quanh mục tiêu rồi thiêu rụi tất cả. Hậu quả của vụ nổ này rất thảm khốc bởi kéo dài và gây ra sóng xung kích nóng và mạnh hơn bất cứ vũ khí phi hạt nhân nào hiện nay.

Không dừng ở đó, tất cả oxy trong vùng phụ cận mục tiêu bị tấn công cũng bị “hút sạch” tạo ra hiện tượng chân không một phần. Đây chính là ác mộng đối với những mục tiêu của TOS-1A đang lẩn trốn trong boongke, hang động.

Dưới đây là video mô phỏng về cách TOS-1A ra trận:




Nhà thiết kế Vladimir Medvedev tại Hiệp hội SPLAV R&D nơi tạo ra TOS-1A chia sẻ với kênh Zvezda TV (Nga) rằng ban đầu hệ thống này có tầm bắn 3,5km nhưng sau đó được nâng cấp lên 6km. Bên cạnh đó, tầm bắn tối thiểu 600m đồng nghĩa với việc TOS-1A có thể nhả đạn thẳng.

Theo hãng Sputnik (Nga), mục tiêu của TOS-1A sẽ không thể trốn thoát bởi bộ phận ngắm quang học kèm laser quan trắc và máy tính đường đạn của hệ thống này. Những bộ phận này đảm nhận tạo góc bắn chuẩn xác cho TOS-1A và người điều khiển chỉ cần nhấn nút bắn.

Một video khác chứng minh sức mạnh của TOS-1A:



TOS-1A là súng phun lửa nhiệt áp duy nhất hiện nay nhưng ông Vladimir Medvedev tin rằng các nhà sản xuất vũ khí khác sẽ bắt chước Nga sản xuất hệ thống tương tự.

Cùng thời điểm này, các nhà thiết kế của SPLAV R&D đã đầu tư tập trung cho hệ thống súng phun lửa thế hệ mới có tên Tosochka.

Tosochka hiện đã được nêu danh trong Chương trình Vũ khí Quốc gia Nga thời kỳ 2018-2025. Tosochka nhiều khả năng có thiết kế khung mới tạo điều kiện hoạt động trong môi trường sa mạc và thu hút sự quan tâm từ Trung Đông. Tosochka dự kiến được ra mắt trong hội thảo Quân sự quốc tế 2017 dự kiến tổ chức vào cuối tháng này.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Nga hiện đại hóa phi đội máy bay ném bom chiến lược
Nga hiện đại hóa phi đội máy bay ném bom chiến lược

Ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergey Shoigu khẳng định việc kéo dài thời gian phục vụ của các máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 và Tu-95MS cũng như nâng cao hiệu quả chiến đấu của các máy bay này nằm trong danh sách ưu tiên của bộ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN