Ba Lan sẽ mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot

Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz hy vọng sẽ ký với hãng quốc phòng Raytheon của Mỹ để mua 8 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vào cuối năm nay.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, ông Macierewicz nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ ký hợp đồng vào khoảng cuối năm nay". Bên cạnh đó, ông Macierewicz cũng cho biết hệ thống đầu tiên trong số 8 hệ thống trên, có thể sẽ đến Ba Lan 2 năm sau khi hợp đồng này được ký kết.


TTXVN/ Tin Tức
Hé lộ về siêu tên lửa Patriot sắp tới của Mỹ
Hé lộ về siêu tên lửa Patriot sắp tới của Mỹ

Tên lửa Patriot của Mỹ sẽ được cải thiện công nghệ kiểm soát bắn, hệ thống radar, phần mềm bay và khả năng theo dõi mục tiêu để có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và các tên lửa đạn đạo chiến trường của đối phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN