Ba Lan ký hợp đồng mua 2 vệ tinh quân sự của Pháp

Phóng viên TTXVN tại châu Âu đưa tin trong chuyến thăm chính thức Ba Lan ngày 27/12 của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu, hai bên đã ký hợp đồng về việc Paris cung cấp cho Vacsava 2 vệ tinh quan sát và 1 trạm thu tín hiệu đặt tại Ba Lan. 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak, 2 vệ tinh do Pháp cung cấp sẽ tăng cường năng lực cho quân đội của quốc gia Đông Âu trong lĩnh vực thu thập dữ liệu trinh sát nhờ cơ chế hoạt động như một phần của mô hình “chòm sao” Pháp-Ba Lan. Các vệ tinh này có thể thu được dữ liệu chính xác từ mục tiêu có kích thước chỉ khoảng 30 cm, đồng thời cho phép chụp ảnh một khu vực rộng lớn hơn trên Trái Đất so với phạm vi của một quốc gia có diện tích trung bình.

Ngoài ra, ông Blaszczak cho biết trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Lecornu, hai bên cũng trao đổi về hợp tác quốc phòng và an ninh song phương, cũng như các vấn đề khác, trong đó có hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm Visegrad (gồm Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary).

Ngọc Long (TTXVN)
Nga phá kỷ lục số lần phóng vệ tinh quân sự 
Nga phá kỷ lục số lần phóng vệ tinh quân sự 

Năm 2022, Nga đã phóng 14 vệ tinh quân sự lên không gian, nhiều hơn tất cả các năm trước đó. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN