Ba Lan có thể đặt mua tàu ngầm cùng Na Uy hoặc Hà Lan

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Czeslaw Mroczek ngày 6/9 cho biết Ba Lan có thể cùng các nước thành viên khác của NATO như Na Uy và Hà Lan cùng đặt mua tàu ngầm để giảm bớt chi phí, thay vì tự đặt mua riêng.


Pháp đã chào bán tàu ngầm Scorpene cho Ba Lan. Ảnh: DCNS


Trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội Ba Lan giai đoạn 2013-2022, Bộ Quốc phòng Ba Lan có kế hoạch mua 3 tàu ngầm. Việc đặt mua - dự kiến diễn ra vào đầu năm nay, đã bị hoãn lại do Ba Lan quyết định trang bị thêm cho hạm đội tàu ngầm này các tên lửa hành trình, khiến cho chi phí sẽ tăng lên rất lớn.

Hãng thông tấn chính thức PAP của Ba Lan dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Mroczek tuyên bố Ba Lan đang cân nhắc phương án đặt mua tàu ngầm cùng với Na Uy, Hà Lan hoặc một số nước thành viên khác trong NATO.

Theo PAP, Tập đoàn công nghiệp DCNS của Pháp, Tập đoàn Saab Kockums của Thụy Điển và Tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems của Đức đang rất quan tâm tới gói thầu này. Hiện Pháp đã chào bán tàu ngầm Scorpene cùng tên lửa hành trình tầm xa cho Ba Lan. Ba Lan cũng đã thương lượng với các đối tác Mỹ và Pháp về hợp đồng mua tên lửa hành trình nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe.

TTXVN/Tin Tức
NATO đưa vào hoạt động 6 đơn vị chỉ huy ở Trung-Đông Âu
NATO đưa vào hoạt động 6 đơn vị chỉ huy ở Trung-Đông Âu

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa vào hoạt động các đơn vị chỉ huy ở 6 quốc gia thành viên Trung và Đông Âu nhằm củng cố năng lực phòng thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN