Azerbaijan bỏ 5 tỷ USD mua vũ khí phòng thủ từ Israel

Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Azerbaijan Yaver Jamalov ngày 17/12 cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận để mua hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel.

Hệ thống lá chắn tên lửa Vòm Sắt của Israel được triển khai gần Ashdod, miền nam Israel, giáp giới với Dải Gaza ngày 9/7. Ảnh: THX/TTXVN

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt có khả năng phát hiện, tiếp cận và ngăn chặn các loại tên lửa, pháo và đạn cối đang bắn tới. Hệ thống này có thể phát hiện và phá hủy các mục tiêu trong phạm vi từ 4-70km trong mọi điều kiện thời tiết.


Trước đó, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết quốc gia này đã ký các hợp đồng dài hạn trị giá khoảng 5 tỷ USD để mua vũ khí và thiết bị an ninh từ Israel trong những năm qua. Tổng thống Ilayev không nêu chi tiết loại vũ khí mà Azerbaijan đang mua, song phát biểu của ông Aliyev - nhân chuyến thăm tới Baku của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho thấy mức độ quan hệ chiến lược của Azerbaijan với Israel.

TTXVN/Tin Tức
Séc nhắc Mỹ đừng "mơ" bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa
Séc nhắc Mỹ đừng "mơ" bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa

Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka đã bác bỏ khả năng quay trở lại vấn đề bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại CH Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN