Anh thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa siêu thanh mới

Ngày 4/9, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này đã thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Hải quân Hoàng gia ở ngoài khơi Scotland. Hệ thống có thể đánh chặn và phá hủy các tên lửa của kẻ địch bay với tốc độ siêu thanh.

Các tên lửa được thử nghiệm ngoài khơi bờ biển của Scotland. Ảnh: The Sun

Theo thông báo, các tên lửa "Sea Ceptor" được bắn từ khinh hạm lớp 23 HMS Argyll. Các vũ khí này có thể đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa đang di chuyển với tốc độ siêu thanh và sẽ góp phần bảo vệ các tàu sân bay mới của Hải quân Hoàng gia Anh. Hệ thống Sea Ceptor sử dụng các tên lửa có khả năng đạt tốc độ tới Mach 3, gấp 3 lần tốc độ âm thanh.

Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận vụ thử hệ thống phòng không mới nêu trên, coi đây là hòn đá tảng quan trọng cho Hải quân Hoàng gia nước này.

Theo Bộ này, tên lửa Sea Ceptor sẽ thay thế hệ thống vũ khí Sea Wolf trên khinh hạm lớp 23 và có thể theo dõi, tấn công nhiều mục tiêu đồng thời, bảo vệ một khu vực rộng khoảng 1.300 km2 trên đất liền hoặc trên biển.

TTXVN/Báo Tin Tức
Xem chiến đấu cơ MiG-31 của Nga tiêu diệt tên lửa siêu thanh
Xem chiến đấu cơ MiG-31 của Nga tiêu diệt tên lửa siêu thanh

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga vừa đánh chặn và phá hủy thành công một quả tên lửa hành trình siêu thanh giả định đang bay ở tầng bình lưu trong một cuộc tập trận ở vùng Viễn Đông Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN