Ấn Độ trang bị tàu chiến khủng nhất cho Hải quân

Ngày 30/9, Ấn Độ đã phiên chế tàu khu trục INS Kochi vào hạm đội hải quân của nước này.


Tàu khu trục INS Kochi.

Đây là tàu chiến lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ và là tàu khu trục lớp Kolkata thứ hai được trang bị tên lửa dẫn đường có khả năng tàng hình của quốc gia Nam Á này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã chính thức giao tàu INS Kochi cho lực lượng Hải quân tại xưởng đóng tàu Mumbai. Bộ trưởng Manohar Parrikar cho biết: "Các đơn vị sản xuất quốc phòng và doanh nghiệp trong cả lĩnh vực công và tư đều tâm huyết với dự án này, với mục tiêu đóng được tàu INS có chất lượng tốt như tàu nước ngoài". Tàu này do Ban Thiết kế hải quân thuộc Lực lượng Hải quân Ấn Độ thiết kế và đóng tại xưởng đóng tàu của Công ty Mazagon Dock tại Mumbai.

INS Kochi là một trong số ít tàu chiến trên thế giới có rada đa chức năng giám sát và cảnh báo có thể cung cấp dữ liệu mục tiêu cho hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa.

TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ, Mỹ phát triển tàu sân bay thế hệ mới
Ấn Độ, Mỹ phát triển tàu sân bay thế hệ mới

Ấn Độ và Mỹ đang hướng tới việc phát triển tàu sân bay thế hệ mới nhằm tăng cường năng lực tác chiến của Hải quân Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN