Ấn Độ thử thành công tên lửa Prithvi-II

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 2/6, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tự chế tạo Prithvi-II.

Tổ chức nghiên cứu phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết kết quả cuộc thử nghiệm rất "tuyệt vời và tên lửa đã bắn trúng đích". Ảnh: EPA/TTXVN

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại bãi thử tích hợp ở Chandipur, bang Odisha. Các nguồn tin chính thức của Ấn Độ cho biết các mục tiêu thử nghiệm đã được đáp ứng.

Prithvi-II là tên lửa đất đối đất, có tầm bắn 350 km và có khả năng mang đầu đạn nặng từ 500-1.000 kg. Tên lửa Prithvi-II đời đầu tiên đã được phiên chế cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ từ năm 2003. Đây là tên lửa đầu tiên do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ phát triển theo Chương trình phát triển tên lửa dẫn đường tích hợp.

TTXVN/Tin Tức
Động cơ tên lửa mới của Triều Tiên có thể có nguồn gốc từ Ukraine và Nga
Động cơ tên lửa mới của Triều Tiên có thể có nguồn gốc từ Ukraine và Nga

Một chuyên gia về tên lửa Mỹ cho hay động cơ dùng cho tên lửa đạn đạo tầm trung mới được phát triển của Triều Tiên được cho là có nguồn gốc từ các nước như Ukraine hay Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN