Ấn Độ thử thành công tên lửa Dhanush

Ngày 24/11, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo Dhanush có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 350km từ một tàu hải quân ở ngoài khơi bờ biển Odisha.


Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Cơ quan Phát triển và nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết tên lửa Dhanush được phóng thử từ tàu INS Subhadra trên Vịnh Bengal. Loại tên lửa này là phiên bản sử dụng cho hải quân của tên lửa tầm ngắn Prithvi do Ấn Độ tự phát triển. Theo giới chức DRDO, vụ phóng đã thành công khi tên lửa bắn trúng mục tiêu đã định.

Tên lửa Dhanush có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạt hạt nhân với trọng lượng 500kg. Tên lửa này có thể bắn trúng các mục tiêu trên đất liền và trên biển trong phạm vi 350 km. Hiện loại tên lửa này đã được bàn giao cho lực lượng vũ trang Ấn Độ.

TTXVN/Tin Tức
Nga bán tên lửa tối tân S-400 cho Ấn Độ
Nga bán tên lửa tối tân S-400 cho Ấn Độ

Điều khoản quan trọng nhất trong thỏa thuận này là Nga sẽ cung cấp cho Ấn Độ các hệ thống phòng không tối tân S-400 do các chuyên gia Nga phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN