Ấn Độ 'rút hầu bao' 3 tỉ USD mua hàng loạt vũ khí của Nga và Israel

Trong thời gian gần đây, Ấn Độ đã âm thầm mạnh tay chi 3 tỉ USD mua hàng loạt vũ khí, động cơ xe tăng, tên lửa và bệ phóng rocket của Nga, Israel.

Xe tăng của quân đội Ấn Độ trong một cuộc diễu binh năm 2014. Ảnh: AFP

Israel đã hoàn thành chuyển giao cho Ấn Độ các tên lửa và máy bay không người lái tân tiến. Trong khi đó, Nga cũng cung cấp cho Ấn Độ các tên lửa chống tăng và động cơ cho xe tăng T90. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng nhận được bệ phóng rocket của Nga.

Số lượng chính xác về các loại vũ khí này chưa được công bố nhưng thông tin ban đầu cho biết các “tân binh” mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu của hải quân và lục quân Ấn Độ.

Theo hãng tin Sputnik, các quan chức cấp cao Ấn Độ đã chỉ đạo hai ủy ban được ủy quyền tới Israel và Nga trong khoảng cuối năm 2016 để thương lượng nhanh chóng về những thương vụ này. Những ủy ban này có thẩm quyền đàm phán và thông qua ngay các quyết định mua sắm vũ khí. Hầu hết số vũ khí đã được vận chuyển qua đường hàng không từ Nga và Israel tới Ấn Độ.

Đầu tháng 1 vừa qua, Tổng tham mưu trưởng Ấn Độ Bipin Rawat chia sẻ với truyền thông rằng vũ khí lỗi thời và nghèo nàn gây lo ngại lớn về trường hợp xảy ra “chiến tranh hai mặt trận”, ám chỉ tới viễn cảnh Ấn Độ rơi vào cuộc xung đột cùng lúc với Trung Quốc và Pakistan.

Trong khi đó, tờ Huffington Post phiên bản tại Ấn Độ dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên cho biết: “Sẽ thật sáng suốt để chuẩn bị trước”.

Hà Linh (Theo Sputnik)
Ấn Độ chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm tự chế thứ hai
Ấn Độ chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm tự chế thứ hai

Ngày 10/1, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm tự chế tạo thứ hai lớp “Kalvari” tại cơ sở đóng tàu Mazagon Dock (MDL) ở thành phố Mumbai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN