05:15 23/05/2012

Vụ IPO của Facebook bị điều tra

Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu Morgan Stanley, ngân hàng bảo lãnh đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Facebook tuần trước, có thông báo với một số khách hàng một báo cáo tiêu cực về mạng xã hội này trước đợt IPO hay không.

Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu Morgan Stanley, ngân hàng bảo lãnh đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Facebook tuần trước, có thông báo với một số khách hàng một báo cáo tiêu cực về mạng xã hội này trước đợt IPO hay không.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Ông Rick Ketchum, giám đốc Cơ quan quản lý ngành tài chính, ngày 23/5 (giờ Việt Nam) cho biết, đây là vấn đề liên quan đến pháp lý mà cơ quan của ông và Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán Mỹ đang xem xét.

 

Một quan chức quản lý chứng khoán bang Massachusetts, William Galvin, cũng cho biết ông đã đòi Morgan Stanley phải ra hầu tòa.

 

Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin, một nhà phân tích của Morgan Stanley là Scott Devitt, đã giảm dự báo doanh thu của Facebook năm 2012 còn 4,85 tỷ USD từ mức dự báo trước đó là 5 tỷ USD. Reuters ngờ rằng thông tin này đã được Morgan Stanley báo cho một số khách hàng trước giờ IPO.

 

Tuy nhiên, Morgan Stanley cho rằng trong đợt IPO của Facebook, ngân hàng này đã tuân theo đúng quy trình và phù hợp với luật pháp.

 

Nghi vấn về vai trò của Morgan Stanley là một trong những "điều tiếng" quanh vụ "siêu" IPO của Facebook. Đợt IPO này đã mang về 16 tỷ USD cho mạng xã hội này.

 

Trước đó, ông Robert Greifeld, Giám đốc điều hành Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, thừa nhận rằng "rõ ràng chúng ta đã mắc sai lầm trong quá trình Facebook lên sàn chứng khoán". Đợt IPO của Facebook đã bị hoãn hơn nửa giờ đồng hồ vì vấn đề kỹ thuật tại sàn Nasdaq. Một số nhà môi giới chứng khoán vẫn đang tính toán thiệt hại sau sự việc này.

 

Trong khi đó, cổ phiếu của Facebook giảm hơn 3 USD lúc chốt phiên 22/5 còn 31 USD/cổ phiếu, giảm mạnh so với giá chào bán lúc đầu 38 USD.

 

 

Thùy Dương