12:14 29/12/2011

Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Tìm thấy thi thể các chiến sĩ tử nạn

Sáng 29/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết: sau hơn 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể còn lại là cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam mất tích trong vụ chìm tàu thương tâm ở cửa biển Cửa Đại ngày 25/11.

Sáng 29/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết: sau hơn 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể còn lại là cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam mất tích trong vụ chìm tàu thương tâm ở cửa biển Cửa Đại ngày 25/11, trong khi đang làm nhiệm vụ.

Các thi thể được tìm thấy gồm: Trung úy Bùi Phước Tâm (quê Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam ); Thiếu úy Trần Đình Duy (quê Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam ); Thiếu úy Nguyễn Hồng Chiến (quê Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam ) và chiến sĩ Đặng Ngọc Thiện (19 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam ). Cả 4 thi thể của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70 đều trôi dạt vào gần bờ biển cách cửa biển Cửa Đại khoảng 4 - 5 km và được người dân địa phương phát hiện, báo lại với các lực lượng chức năng.

Trong 4 cán bộ, chiến sĩ vừa tìm thấy có Trung úy Bùi Phước Tâm, Chính trị viên phó của Đại đội bộ binh, Tiểu đoàn 70 đã có vợ và con trai hơn 3 tuổi. Thiếu úy Nguyễn Hồng Chiến vừa nhận quyết định về làm Trợ lý tác chiến, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành, đang trên đường từ xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An) vào đất liền nhận nhiệm vụ mới. Thiếu úy Trần Đình Duy và chiến sĩ Đặng Ngọc Thiện được cử đi học quân chính ở Tam Kỳ (Quảng Nam ).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ phối hợp với gia đình các nạn nhân tổ chức lễ truy điệu cho các cán bộ, chiến sĩ gặp nạn trong vụ chìm tàu này.

Hứa Chung