12:01 26/12/2011

Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Bảy người chết và mất tích

Khoảng 11 giờ trưa ngày 25/12, chiếc tàu D70 chở 29 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn D70 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam) cùng 6 người dân vượt gần 20 km đường biển vào đất liền.

Khoảng 11 giờ trưa ngày 25/12, chiếc tàu D70 chở 29 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn D70 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam) cùng 6 người dân vượt gần 20 km đường biển vào đất liền. Khi chỉ còn cách cầu cảng Cửa Đại (Hội An) khoảng 400 m thì tàu gãy bánh lái và bị sóng đánh chìm. Đến 20 giờ cùng ngày, vụ tai nạn đã làm 2 người chết và 5 người còn mất tích.

Người dân địa phương hướng về chiếc tàu chìm, chờ tin người thân.


Những người may mắn thoát chết vẫn chưa quên được cảm giác kinh hoàng của vụ chìm tàu. “Tàu đang chạy thì bất ngờ chao đảo mạnh, sóng lớn đập mạnh làm mất lái tàu và lật tàu. Hầu hết người trên tàu bị hất xuống biển, may mà lúc đó tôi bám được vào cột chèo cho đến khi tàu cứu nạn ra cứu”, Bnươch Cheo (19 tuổi), chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn D70 kể lại.

Anh Phùng Ngọc Tuấn (khối 4, Sơn Phong, Hội An), người duy nhất bơi được vào đất liền cho biết: Lúc sóng đánh mạnh, nên không ai trở tay kịp. Nước biển rất lạnh, cũng may, hầu hết mọi người trên tàu đều là cán bộ, chiến sĩ bộ đội và dân đảo nên bơi khá tốt, nếu không con số thương vong còn nặng nề hơn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, đồn 260 đóng tại cửa biển Cửa Đại thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã huy động 2 tàu cứu hộ và 1 tàu ngư dân cùng người dân ở phường Cửa Đại khẩn trương tìm kiếm người bị nạn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam; Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh quân khu V và Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, Đại tá Hà Huy Long cũng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến 20 giờ cùng ngày, đã có 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là chị Trương Thị Kim Tuyến (29 tuổi) giáo viên của trường THCS Phú Thọ (huyện Quế Sơn, Quảng Nam, ra đảo thăm chồng khi trở lại đất liền thì gặp nạn) và chị Nguyễn Thị Phương (49 tuổi) - cán bộ y tế xã đảo Tân Hiệp.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định hỗ trợ chi phí mai táng cho thân nhân những người xấu số với mức 5 triệu đồng/người và hỗ trợ người bị nạn còn sống với mức 1 triệu đồng/người. UBND thành phố Hội An cũng quyết định hỗ trợ cho mỗi người bị nạn 1,5 triệu đồng.

Hứa Chung