02:23 16/02/2012

Vụ cháy nhà tù ở Ônđurát:Đa số tù nhân thuộc diện tạm giam

Ngày 16/2, các chuyên gia quốc tế và nhân viên y tế Ônđurát tiếp tục làm việc khẩn trương để nhận dạng các nạn nhân bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn ở nhà tù Comayagua.

Ngày 16/2, các chuyên gia quốc tế và nhân viên y tế Ônđurát tiếp tục làm việc khẩn trương để nhận dạng các nạn nhân bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn ở nhà tù Comayagua.

Cảnh sát Ônđurát kiểm tra nhà tù Comayagua ngày 16/2.Ảnh: AFP/ TTXVN


Bộ trưởng nội vụ Pompeyo Bonilla cho biết 115 nạn nhân đầu tiên đã được chuyển tới nhà xác ở trung tâm thủ đô Têguxiganpa. Số người bị thương đã được khẩn trương đưa đến các bệnh biện và trung tâm y tế để điều trị.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất của chính phủ Ônđurát cho thấy, đa số tù nhân bị giam giữ tại nhà tù Comayagua, nơi vừa xảy ra đám cháy kinh hoàng làm 382 người thiệt mạng, đang trong tình trạng tạm giam chờ xét xử.

Hãng tin AP ngày 16/2 dẫn báo cáo nội bộ được chính phủ Ônđurát gửi lên Liên hợp quốc cho biết, hơn một nửa trong tổng số 856 tù nhân tại nhà tù nói trên đang chờ xét xử hoặc bị tạm giam giữ vì tình nghi là thành viên các băng gangster.

Ngày 15/2, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã bùng phát và bao trùm nhà tù Comayagua, thiêu chết ít nhất 382 tù nhân. Ngoài ra, khoảng 475 phạm nhân đã đào tẩu khỏi nhà tù và 21 người khác bị thương. Sau thảm kịch, bên trong nhà tù Comayagua là một cảnh tượng kinh hoàng. Xác người chết chất đống trong các phòng tắm, nơi tù nhân đổ tới với hy vọng nước có thể bảo vệ họ trước ngọn lửa hung hãn.

Vụ hỏa hoạn nói trên là đám cháy nghiêm trọng thứ ba tại các nhà tù ở Ônđurát kể từ năm 2003.

Thu Hằng