11:17 10/11/2014

Vụ án Vũ Ngọc Dương ở Hà Nội: Nhiều dấu hiệu oan, sai

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa có Công văn đề nghị xem xét việc tạm hoãn thi hành án đối với anh Vũ Ngọc Dương (Đống Đa, Hà Nội) bị TAND thành phố Hà Nội, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên phạt oan 30 tháng tù.

Ngày 10/11, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) cho biết, vừa có Công văn gửi Tòa án và Công an thành phố Hà Nội đề nghị xem xét việc tạm hoãn thi hành án đối với anh Vũ Ngọc Dương (sinh năm 1987, ở số nhà 232, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) bị TAND thành phố Hà Nội, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên phạt oan 30 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân đang thực nghiệm lại hành vi làm giả giấy tờ trước Cơ quan điều tra. Ảnh: vietnamnet.vn


Trước đó, Cơ quan điều tra VKSNDTC nhận được nhiều đơn tố cáo của anh Vũ Ngọc Dương với nội dung: Các cơ quan tố tụng đã cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, căn cứ vào những tài liệu giả mạo để khởi tố điều tra, truy tố, xét xử kết án oan với anh Dương; đồng thời tiếp tay cho một số kẻ xấu chiếm đoạt tiền của gia đình anh Dương.

Sau khi kiểm tra, xác minh đơn tố giác tội phạm nêu trên, Cơ quan điều tra VKSNDTC xác định: Ngày 18/11/2010, ông Bùi Văn Chính, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh đến Công an huyện Đông Anh tố cáo anh Dương lợi dụng danh nghĩa tình nguyện viên của Trung tâm để chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền tài trợ của Công ty cổ phần dịch vụ - thương mại - xây dựng CODICO và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Khuê. Ngày 25/7/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Ngọc Dương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 5/4/2012, VKSND thành phố Hà Nội quyết định truy tố ra trước TAND thành phố Hà Nội để xét xử đối với bị can Vũ Ngọc Dương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật hình sự. Bản án ngày 21/11/2012 của TAND thành phố Hà Nội đã xử phạt anh Dương 30 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bản án ngày 10/9/2013 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã quyết định y án sơ thẩm đối với Vũ Ngọc Dương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cũng theo Cơ quan điều tra VKSNDTC, quá trình xác minh: Dương Diệu Thu (vợ của Nguyễn Văn Hiền -Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Khuê) và Nguyễn Thị Thanh Vân (nhân viên Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh) khai nhận đã bàn bạc, thống nhất làm giả các tài liệu, thông qua Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh tố cáo Vũ Ngọc Dương trước pháp luật.

Sau khi thống nhất, Thu cung cấp 2 giấy vay tiền do anh Dương viết và ký vay tiền của Nguyễn Văn Hiền (chồng của Thu); 2 phiếu chi tiền và soạn thảo một bản mẫu chữ của Thu với nội dung Dương vay 77 triệu đồng. Trên cơ sở đó, bằng thủ đoạn, Vân đã cho các bản mẫu do Thu đưa vào một túi nilon bóng kính đặt lên bàn, phủ tờ giấy trắng cần lấy mẫu, rồi dùng bông thấm dầu hỏa bôi đều để các chữ ở bản mẫu hiện lên và dùng bút bi tô, vẽ những mẫu chữ cần lấy; sau đó sấy khô tờ giấy đã lấy mẫu.

Với thủ đoạn này, Vân đã làm ra các tài liệu giả như: Đơn xin gia nhập thành viên Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội mang tên Vũ Ngọc Dương; Quyết định công nhận Vũ Ngọc Dương là thành viên của Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh; 1 tờ phiếu chi của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Khuê đề ngày 15/4/2010; 1 phiếu chi của Công ty cổ phần dịch vụ- thương mại - xây dựng CODICO đề ngày 20/4/2010; một số tài liệu giả khác.

Mặt khác, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Khuê Nguyễn Văn Hiền và Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ -thương mại - xây dựng CODICO Nguyễn Hữu Quang khẳng định: Công ty và bản thân không tài trợ tiền cho Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh. Hai công ty cũng không giao tiền cho anh Dương. Ngoài ra, Thu, Vân và hai ông Hiền, Quang cũng khẳng định: Những lời khai trước đây với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh và tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm là không đúng sự thật.

Ngày 25/7/2014, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã quyết định trưng cầu Phòng giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng giám định lại và xác định: So sánh mẫu ghi của Vũ Ngọc Dương trên các tài liệu là không phải do cùng một người viết, ký ra.

Từ các tài liệu bị làm giả phản ánh không đúng sự thật, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, bắt tạm giam, điều tra, truy tố và xét xử đối với Vũ Ngọc Dương dẫn tới việc đã làm thay đổi toàn bộ sự thật về nội dung, bản chất sự việc. Từ chỗ anh Dương không chiếm đoạt 100 triệu đồng của Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh; không vay tiền của Dương Quốc Linh (ở Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Vân 197 triệu đồng.

Nhưng trong thời gian Vũ Ngọc Dương đang bị tạm giam, ông Vũ Ngọc Long (bố của Dương) đã phải đưa số tiền 100 triệu đồng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh để giao cho Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh; đồng thời thông qua điều tra viên Công an huyện Đông Anh, giao cho Linh 120 triệu đồng và Vân 77 triệu đồng.

Đến nay, các đối tượng: Linh, Thu, Vân đã nộp lại số tiền chiếm đoạt của ông Long là 139 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Như vậy, có cơ sở để xác định Vũ Ngọc Dương đã bị khởi tố, điều tra, truy tố và Tòa án hai cấp kết án 30 tháng tù oan.

Từ việc bị xử lý oan, sai trên đã dẫn tới hậu quả, Vũ Ngọc Dương đang là nhân viên ngành Ngân hàng, bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng 15 ngày, bị kết án 30 tháng tù giam là oan. Ông Vũ Ngọc Long bị chiếm đoạt 297 triệu đồng. Đặc biệt, hiện nay anh Dương đang chờ thi hành án nên bị mất việc làm và các quyền lợi khác của một công dân.

Cơ quan điều tra VKSNDTC đang tiếp tục làm rõ các hành vi có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong quá trình giải quyết vụ án này.


Kim Giang