12:18 08/12/2012

Vụ ám sát trùm tình báo Afghanistan được lên kế hoạch ở Pakistan

Ngày 8/12, Tổng thống Afghanistan khẳng định, vụ tấn công liều chết, khiến Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan (NDS) Asadullah Khalid bị thương, đã được lên kế hoạch từ nước láng giềng Pakistan, đồng thời tuyên bố sẽ nêu vấn đề này với phía Islamabad.

Ngày 8/12, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 8/12 khẳng định vụ tấn công liều chết, khiến Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan (NDS) Asadullah Khalid bị thương, đã được lên kế hoạch từ nước láng giềng Pakistan, đồng thời tuyên bố sẽ nêu vấn đề này với phía Islamabad.


Giám đốc tình báo Afghanistan Asadullah Khalid. Ảnh: Internet.



Tổng thống Karzai tin rằng kẻ tấn công liều chết này đến từ Pakistan song không đổ lỗi cho chính quyền Islamabad gây ra vụ đánh bom trên. Phát biểu trước báo giới, ông Karzai nói: "Chúng tôi biết rằng người đàn ông này, với dưới danh nghĩa là khách của Giám đốc Asadullah Khalid, đến từ Pakistan. Vụ tấn công này đã được lên kế hoạch tại thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan. Tôi sẽ nêu vấn đề này với phía Islamabad".


Trước đó, Giám đốc DNS đã bị tấn công tại phòng khách của NDS hôm 6/12 vừa qua và hiện được điều trị tại một quân y viện do Mỹ quản lý ở ngoại ô thủ đô Kabul và đang trong tình trạng ổn định.


Hồi tháng 8, Tổng thống Karzai đã chỉ định ông Asadullah Khalid đứng đầu NDS và sau đó quyết định này được quốc hội phê chuẩn. Ông Asadullah Khalid là một nhân vật chống Taliban, thân thiết với gia đình Tổng thống Karzai. Taliban vẫn đang trong cuộc chiến chống đối kéo dài hơn một thập kỷ qua và hồi tháng 5, lực lượng phiến quân này tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh Afghanistan và 100.000 lính NATO còn đồn trú tại đây.


TTXVN/Tin tức