09:11 12/09/2011

Vụ 11/9 và những con số thống kê không bao giờ đủ

Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết, nhân dịp nước Mỹ và thế giới tưởng niệm 10 năm vụ 11/9/2001, mạng tin của CBSnews.com ngày 10/9 đã đăng tải những con số thống kê mà họ cho là không bao giờ đầy đủ liên quan tới thảm kịch trên cùng với những hậu quả kéo dài của nó.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ nhân dịp nước Mỹ và thế giới tưởng niệm 10 năm vụ 11/9/2001, mạng tin của CBSnews.com ngày 10/9 đã đăng tải những con số thống kê mà họ cho là không bao giờ đầy đủ liên quan tới thảm kịch trên cùng với những hậu quả kéo dài của nó.

Hình ảnh tòa tháp đôi tại New York bị tấn công ngày 11/9/01. Ảnh: Internet.

- 19 tên không tặc thuộc tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda, chia thành 4 nhóm, cướp 4 máy bay thương mại đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở thành phố New York, Lầu Năm Góc cạnh thủ đô Oasinhtơn và thành phố Shanksville, bang Pennsylvania ngày 11/9/2001. Mỗi nhóm có 1 tên được đào tạo kỹ thuật lái máy bay và 3-4 tên được huấn luyện kỹ năng khống chế các phi công, hành khách và tổ lái. Tổ chức khủng bố Al-Qeada đã chi từ 400.000-500.000 USD để thực hiện vụ này.

- Chuyến bay American Airlines Flight 11 đâm vào tòa tháp phía bắc WTC-1 hồi 08 giờ 46 phút. Ngoài 5 tên không tặc còn có 76 hành khách và 11 nhân viên tổ lái trên chuyến bay xấu số này. Chuyến bay United Airlines Flight 175 có 49 hành khách và tổ lái 11 người bị 5 tên không tặc cướp đâm vào tòa tháp phía nam WTC-2 hồi 09 giờ 03 phút. Năm tên không tặc cướp chiếc máy bay American Airlines Flight 77 đâm vào sườn phía tây Lầu Năm Góc hồi 09 giờ 37 phút. Chiếc máy bay thứ 4 bị 4 tên không tặc khống chế là United Airlines Flight 93 đâm xuống một cánh đồng gần thành phố Shanksville hồi 10 giờ 03 phút. Mục tiêu cuối cùng của chuyến bay này là trụ sở Quốc hội hoặc Nhà Trắng.

- Tổng số người bị thiệt mạng trực tiếp trong các vụ khủng bố ngày 11/9/2001 là 2.996, trong đó có 2.669 người Mỹ, 372 công dân nước ngoài (tính cả 19 tên không tặc) của gần 70 quốc gia. Tuổi trung bình của các nạn nhân xấu số trong vụ này là 40, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 2 tuổi rưỡi, nạn nhân cao tuổi nhất là 82 tuổi. Khoảng 2.680 người bị thương trong thảm họa này.

- Tòa WTC-2 bị sụp đổ hồi 09 giờ 59 phút, sau 56 phút bốc cháy và tòa WTC-1 bị sụp đổ hồi 10 giờ 28 phút, sau 102 phút bốc cháy.

- 7 tỷ USD đã được trả thông qua Quỹ bồi thường cho các nạn nhân vụ khủng bố 11/9, cộng với 500 triệu USD thành phố New York bồi thường cho những người dọn dẹp khu Ground Zero.

- Khoảng 8,7 tỷ USD tài sản của các công ty và cá nhân bị cháy thành tro hoặc bị chôn vùi trong đống đổ nát của WTC-1 và WTC-2.

- 19,6 tỷ USD thu nhập của các hãng hàng không Mỹ bị mất trong hai năm 2001-2002, chưa kể chính phủ Mỹ đã phải viện trợ trực tiếp 5 tỷ USD trang trải các khoản thiệt hại của các hãng hàng không do phải ngừng các chuyến bay và bị hạn chế bay trong suốt năm 2001. Chính phủ liên bang cũng đã gia hạn 10 tỷ USD bảo lãnh các khoản vay sau đó cho các hãng hàng không.

- 21,8 tỷ USD là chi phí cho việc xây dựng lại các tòa nhà và cơ sở hạ tầng ở thành phố New York bị phá hủy do vụ khủng bố. Sửa chữa phần sườn phía tây Lầu Năm Góc tốn phí 500 triệu USD.

- Khoảng 40 tỷ USD là thiệt hại giáng vào các công ty bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm tài sản, kinh doanh, hàng không...

- 408 tỷ USD là chi phí cho hoạt động của Bộ An ninh Nội địa Mỹ kể từ khi bộ này được thành lập năm 2002.

- 80,1 tỷ USD là ngân sách chi cho các hoạt động thu thập tình báo, cả dân sự và quân sự năm 2010, gấp hơn 2 lần mức chi năm 2001.

- Hơn 43 tỷ USD là chi phí tối thiểu trong 10 năm qua cho công tác an ninh tại các sân bay của Mỹ, trong đó du khách đóng góp 40% vì mỗi du khách phải trả thêm 2,5 USD thuế an ninh cho mỗi chuyến bay kể từ vụ 11/9/2001.

- Hơn 1,1 tỷ USD là số tiền chi cho việc nâng cấp kỹ thuật tàng hình cho đội máy bay trực thăng 73 chiếc MH-60 Black Hawk để săn lùng các phần tử khủng bố, trong đó 2 chiếc đã tham gia vào vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden đêm 2/5/2011.

- 1.300 tỷ USD là số tiền đã chi cho các cuộc chiến của Mỹ ở Irắc, Ápganixtan và Pakixtan. Dự kiến đến năm 2050 con số này sẽ lên tớí 4.000 tỷ USD, bao gồm cả tiền chi cho các cựu chiến binh và viện trợ quốc tế liên quan tới chiến tranh.

Theo CBS, vụ khủng bố 11/9/2001 làm thiệt hại cho riêng thành phố New York từ 83-95 tỷ USD, một phần do nhiều việc làm bị mất và nhiều công ty chuyển trụ sở ra khỏi thành phố. Chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush đã cam kết viện trợ cho thành phố 21,4 tỷ USD, nhưng đến nay New York mới chỉ nhận được 2,7 tỷ USD.

TTXVN/Tin tức