05:14 05/05/2014

Vòng Chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á diễn ra từ 14/5

Từ ngày 14/5 sẽ diễn ra Vòng Chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2014 tại Sân vận động Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) và tỉnh Bình Dương.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, từ ngày 14/5 sẽ diễn ra Vòng Chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2014 tại Sân vận động Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) và tỉnh Bình Dương.

Vòng Chung kết Giải quy tụ 8 đội tuyển, trong đó có 4 đội đã xuất sắc vượt qua vòng đấu loại gồm: Jordan (nhất bảng A), Thái Lan (nhất bảng B), Việt Nam (nhất bảng C) và Myanmar (nhất bảng D); 4 đội còn lại được vào thẳng căn cứ theo thứ hạng đạt được tại Vòng Chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2010 là: Australia (vô địch), Nhật Bản (hạng Ba), Trung Quốc (hạng Tư) và Hàn Quốc (hạng Năm). Theo đó, Vòng Chung kết Giải được chia làm hai bảng: Bảng A gồm các đội Việt Nam, Australia, Nhật Bản, Jordan; Bảng B gồm các đội: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar.

Trên cương vị là đội tuyển của nước chủ nhà, Việt Nam được xếp ở vị trí hạt giống số 1; tiếp theo là các đội: Australia (số 2), Nhật Bản (số 3), Trung Quốc (số 4), Hàn Quốc (số 5), Thái Lan (số 6), Myanmar (số 7) và Jordan (số 8). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất, nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, đồng thời sở hữu vé vào Vòng Chung kết World Cup 2015. Hai đội đứng thứ 3 tại mỗi bảng sẽ thi đấu trận quyết định để xác định đội đứng thứ 5 giành tấm vé vớt còn lại tham dự Vòng Chung kết World Cup 2015.

Vòng Chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2014 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/5 tới.


Nguyễn Quốc Trị