12:11 25/12/2010

Vòng chung kết Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI

Nằm trong khuôn khổ vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI - Năm 2010, ngày 24/12 tại đường Hoàng Sa - Đà Nẵng đã chính thức khởi tranh giải marathon và đi bộ nam, nữ.


Nằm trong khuôn khổ vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI - Năm 2010, ngày 24/12 tại đường Hoàng Sa - Đà Nẵng đã chính thức khởi tranh giải marathon và đi bộ nam, nữ. Ở nội dung marathon Phạm Thị Hiền (Nữ - Thái Bình) và Nguyễn Đăng Quốc Bảo (Nam - Khánh Hòa) đã xuất sắc giành huy chương vàng.


Trong khi đó ở nội dung đi bộ 20 km nam, nữ cả hai vận động viên Đà Nẵng đã giành trọn huy chương vàng là Nguyễn Thành Ngưng (nam) và Nguyễn Thị Thanh Phúc (nữ).

Bộ môn Billiards Snooker, ở trận chung kết cá nhân nam English - Billards, Nguyễn Thanh Bình đã ngược dòng ngoạn mục trước Nguyễn Thanh Long, cùng VĐV Đà Nẵng với tỷ số 3 - 2.


Với kết quả này, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thanh Long giành thêm cho đoàn thể thao Đà Nẵng thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội lần này. Nội dung Pool 8 - Ball đơn nam, với chiến thắng chung cuộc 9 - 5 trước Phạm Tuấn Ngọc (Hải Phòng), Lương Trí Dũng giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn Hà Nội ở môn này. Trong 8 nội dung thi đấu ở môn lặn đã có 6 KLQG mới được thiết lập.

Các trận thi đấu bóng chuyền nam tiếp tục diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn và không có bất ngờ khi các đội mạnh hơn đều giành chiến thắng. Đội nam Long An dễ dàng đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 3 - 0 và đội Quân đội cũng vượt qua Hà Nội bằng tỷ số tương tự.

Văn Sơn