02:23 24/02/2012

Vòng 7 V - League: Vượt lên khó khăn

Dù được đá trên sân nhà nhưng những đội bóng tốp dưới như V.Hải Phòng và CLB BĐ Hà Nội vẫn phải đối mặt với khó khăn khi tiếp các đối thủ mạnh như SLNA, SHB Đà Nẵng. Hai đội bóng V.Ninh Bình và Hà Nội T&T sẽ đụng độ nhau ở trận cầu tâm điểm của vòng 7.

Dù được đá trên sân nhà nhưng những đội bóng tốp dưới như V.Hải Phòng và CLB BĐ Hà Nội vẫn phải đối mặt với khó khăn khi tiếp các đối thủ mạnh như SLNA, SHB Đà Nẵng. Hai đội bóng V.Ninh Bình và Hà Nội T&T sẽ đụng độ nhau ở trận cầu tâm điểm của vòng 7.

V.Hải Phòng và SLNA là hai đội bóng nhiều duyên nợ với những sự cố cả trong và ngoài sân trước đây. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, đội bóng đất Cảng đang có tín hiệu phục hồi sau trận thắng vòng trước. Tuy nhiên, SLNA sẽ là trở ngại thực sự đối với tài cầm quân của vị HLV này. Đội bóng xứ Nghệ đang sở hữu thành tích 6 trận bất bại ở mùa này. Trong khi việc giành trọn 3 điểm được coi là vô cùng khó và không khả thi với lực lượng của V.Hải Phòng lúc này. Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra, đặc biệt là thầy trò HLV Lê Thụy Hải lại có điểm tựa tinh thần là sự cuồng nhiệt từ trên các khán đài sân Lạch Tray. Hi vọng có điểm vẫn rất lớn với V.Hải Phòng khi SLNA chưa từng chiến thắng trong 6 lần làm khách mới đây trên sân Lạch Tray.

Cũng vào chiều nay (25/2), “nhà giàu” Sài Gòn FC sẽ có chuyến làm khách trên sân Nha Trang của K.Khánh Hòa. Hành quân đến Kiên Giang, HAGL vẫn loay hoay với bài toán về hàng thủ. Tuy nhiên, HLV Choi Yoon Gyum vẫn không từ bỏ ý định sẽ giành 3 điểm, dù đội chủ nhà Kiên Giang cũng đang “khát” điểm ở vị trí “đội sổ”. Trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn và Thanh Hóa sẽ giành giật nhau từng điểm để thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ. HLV Phạm Công Lộc đang đứng trước áp lực lớn khi Navibank Sài Gòn mới chỉ giành 1 điểm trong 3 trận trên sân nhà mùa này.

Vị trí thứ 4 trên BXH và khoảng cách chỉ là 2 điểm với đội đầu bảng đã cho thấy V.Ninh Bình có nhiều tiến bộ. Dưới thời HLV Văn Sỹ, lối chơi của đội bóng cố đô Hoa Lư luôn sắc nét và đạt hiệu quả cao. V.Ninh Bình đã cho thấy sự thuyết phục khi áp dụng lối chơi phối hợp nhỏ và nhanh dựa trên sự cơ động của hàng tiền vệ. Với sự trở lại của Danh Ngọc, chân sút hàng đầu Gustavo, rồi những tân binh chất lượng như Razak, Moussa, V.Ninh Bình càng lúc càng phát huy tốt sức tấn công tổng lực. Tuy nhiên, đối thủ Hà Nội T&T còn làm được nhiều hơn thế khi vững vàng ở ngôi đầu với phong độ ổn định. Trận thua trước SHB Đà Nẵng ở vòng trước cũng không quá ảnh hưởng đến thứ hạng, nhưng đội bóng Thủ đô cần lấy lại tinh thần, khát vọng chiến thắng của các cầu thủ. Vì vậy, một trận cầu nảy lửa trên sân Ninh Bình vào chiều chủ nhật là điều được mong chờ.

Trên sân Hàng Đẫy, CLB BĐ Hà Nội được kỳ vọng sẽ có điểm khi tiếp SHB Đà Nẵng. Sau trận thắng TĐCS Đồng Tháp ở vòng 6, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã thức tỉnh phần nào và có động lực chiến thắng. Tuy nhiên đối thủ của họ ở vòng 7 lại là một trong những đội bóng mạnh nhất V - League hiện nay. Thầy trò HLV Huỳnh Đức cũng đang phấn khích sau chiến thắng trước Hà Nội T&T. Trận này còn là cuộc đối đầu của 2 tiền đạo hàng đầu V - League hiện nay là Timothy và Merlo. Sức ảnh hưởng của hai cá nhân này cũng có thể mang lại bước ngoặt cho trận đấu.

B.Bình Dương đến làm khách trên sân Cao Lãnh trong tình trạng vắng Trần Chí Công. TĐCS Đồng Tháp luôn chơi rất bay bổng trên sân nhà với sự tỏa sang của Felix. Hòa sẽ là một kết quả có lợi cho cả chủ và khách.

T.L