12:00 26/12/2011

Vòng 18 Premier League

Loạt trận của vòng 18 Premier League diễn ra vào đúng ngày Lễ tặng quà (Boxing Day), được xem là cơ hội để các đại gia như Man City, M.U, Chelsea hay Liverpool giành trọn 3 điểm.

Loạt trận của vòng 18 Premier League diễn ra vào đúng ngày Lễ tặng quà (Boxing Day), được xem là cơ hội để các đại gia như Man City, M.U, Chelsea hay Liverpool giành trọn 3 điểm.

Ở vòng 17, trận hòa 1-1 giữa Tottenham và Chelsea đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League, theo hướng có lợi cho các đội bóng thành Manchester. Tottenham đã bỏ lỡ thời cơ tốt để tiếp tục nuôi tham vọng lớn. Chelsea từng tràn ngập hy vọng trở lại với cuộc đua tiến đến ngai vàng Premier League sau khi có những chiến thắng ấn tượng, đặc biệt là trận thắng Man City 2-1 trên sân nhà Stamford Bridge; nhưng sau 2 trận hòa liên tiếp trước Wigan và Tottenham ở sân khách, Chelsea giờ chỉ còn biết nỗ lực giành một suất dự Champions League mùa tới. Đó cũng là mục tiêu thực tế đối với Arsenal hay Liverpool.

Cuộc đua giành chức VĐ hiện tại như vậy dường như chỉ dành cho thành Manchester, với hai đại gia Man City và M.U. Man City vẫn đang dẫn đầu với 44 điểm, nhưng chỉ cần một cú vấp ngã thôi, họ sẽ bị M.U (42 điểm) vượt mặt. Tuy nhiên, ở vòng 18 này, nhiều khả năng cục diện cuộc đua vẫn chưa thể thay đổi, khi cả Man City lẫn M.U đều chỉ phải gặp các đối thủ dưới cơ.

Tuệ Minh