01:17 17/01/2011

Vòng 1/8 cúp QG: Chủ nhà thất thế

Vòng 1/8 cúp QG 2011 đã diễn ra kịch tính với việc nhiều đội bóng bị loại dù được đá ngay trên sân nhà. Dù đá trên sân khách nhưng Navibank Sài Gòn đã gây nhiều khó khăn cho chủ nhà Hà Nội T&T.

Vòng 1/8 cúp QG 2011 đã diễn ra kịch tính với việc nhiều đội bóng bị loại dù được đá ngay trên sân nhà. Dù đá trên sân khách nhưng Navibank Sài Gòn đã gây nhiều khó khăn cho chủ nhà Hà Nội T&T.


Hai bàn thắng của Francois Endene ghi cho Navibank Sài Gòn ở các phút thứ 10 và 67 cho thấy ưu thế mà đội khách tạo ra trước nhà ĐKVĐ V - League. Đội bóng Thủ đô không thể xoay chuyển được tình thế dù đá hơn người từ phút thứ 54 khi Duy Khanh của Navibank Sài Gòn nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, đội chủ nhà cũng phải chịu tổn thất khi đội trưởng Cristiano của HN T&T khi nhận thẻ đỏ ở phút thứ 76.

Trên sân Quy Nhơn, một đội chủ nhà khác cũng phải thúc thủ là SQC Bình Định. Người ghi hai bàn thắng để mang về chiến thắng 2 - 1 cho B.Bình Dương là Leandro ở phút thứ 7 và Vũ Phong ở phút thứ 17. Với kết quả này, B.Bình Dương và Navibank Sài Gòn sẽ gặp nhau ở trận tứ kết lượt đi trên sân Bình Dương vào ngày 12/2.

Niềm vui của các cầu thủ HAGL khi vượt qua chủ nhà Hòa Phát HN. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Trận đấu giữa LS Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m. Sau khi kết thúc với tỷ số hòa 3 - 3 sau 90 phút thi đấu, đội chủ nhà LS Thanh Hóa giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng 4 - 2 trên chấm đá phạt luân lưu 11m. Trên sân Thiên Trường, XM the Vissai Ninh Bình cũng vượt qua Nam Định với tỷ số 3 - 1, qua đó giành quyền gặp LS Thanh Hóa ở vòng sau.

Trên sân Vinh, Quốc Tuấn và Trọng Hoàng đã ghi hai bàn thắng giúp SLNA dễ dàng vượt qua đội bóng hạng nhất BHTS Quảng Nam với tỷ số 2 - 1. Trong khi đó, K.Khánh Hòa cũng không mấy khó khăn để “khuất phục” Than Quảng Ninh cùng với tỷ số 2 - 1 ngay trên sân Cửa Ông nhờ hai bàn thắng của Tesvel Trindade ở phút thứ 47 và Agostinho Nilode ở phút thứ 57.

Chiều qua (16/1), trên sân Hàng Đẫy, HAGL cũng đã vượt qua chủ nhà HP.Hà Nội bằng loạt đá luân lưu 11m sau khi cả hai đội không thể ghi bàn trong 90 phút thi đấu chính thức. Với chiến thắng 4 - 2 ở loạt đá luân lưu, đội bóng phố núi sẽ gặp SLNA ở vòng tứ kết.

T.L