04:10 25/04/2011

Vòng 12 V - League 2011: Thanh Hóa thăng hoa

Đội bóng xứ Thanh tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng dưới thời HLV Lê Thuỵ Hải bằng chiến thắng đậm đà ngay trên sân của ĐT.LA. Trong khi đó, cả TĐCS Đồng Tháp và SHB Đà Nẵng đều không thể giành 3 điểm để áp sát ngôi đầu của SLNA.

Đội bóng xứ Thanh tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng dưới thời HLV Lê Thuỵ Hải bằng chiến thắng đậm đà ngay trên sân của ĐT.LA. Trong khi đó, cả TĐCS Đồng Tháp và SHB Đà Nẵng đều không thể giành 3 điểm để áp sát ngôi đầu của SLNA.

Trận cầu tâm điểm của vòng đấu là cuộc đối đầu trên sân Gò Đậu giữa "cựu vương" B.Bình Dương và đội đang xếp nhì bảng TĐCS Đồng Tháp. Đội khác liên tiếp chịu thiệt thòi khi đội trưởng Văn Ngân và Felix bị thẻ đỏ. Tuy nhiên cả lợi thế sân nhà và đá hơn 2 người cũng không khiến B.Bình Dương có được bàn thắng nào trong suốt hiệp 2. Mặc dù tăng cường hàng công nhưng những cú đánh đầu của Joseph và Anh Đức, hay cú sút của Philani đều không thắng được thủ môn Tấn Trường bên phía TĐCS Đồng Tháp nên B.Bình Dương đành chấp nhận chia điểm. Trên sân Thống Nhất, N.Sài Gòn hòa SHB Đà Nẵng với tỷ số 3 - 3. Đội khách chỉ mất 10 phút để có bàn mở tỷ số với cú sút chìm hiểm hóc của Minh Phương. Nhưng cũng chỉ bằng chừng đó thời gian, Navibank SG cũng kiếm được bàn thắng cân bằng 1 - 1 từ một pha sút phạt của cầu thủ trẻ Tompi. Và gần như ngay lập tức, Duy Khanh đã lập công cho Navibank SG vươn lên dẫn 2 - 1. Phút đầu tiên của hiệp 2, Merlo có được bàn thắng thứ 10 ở mùa giải này, gỡ hòa 2 - 2 cho SHB.Đà Nẵng. Cầu thủ được thay vào sân Được Em phối hợp cùng Endene tạo cơ hội để Duy Khanh sút tung lưới thủ môn Thanh Bình nâng tỷ số lên 3 - 2 cho đội chủ nhà. Phút 81, Merlo vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này với bàn thắng thứ 11 khi thành công với cú sút trái phá, gỡ hòa 3 - 3 cho SHB Đà Nẵng, K.Khánh Hòa cũng phải chia điểm với HP.HN với trận hòa 1 - 1 trên sân Nha Trang. Đội bóng phố biển cầm bóng được nhiều hơn với những cơ hội của Timothy, Tấn Tài, Mustapha và Văn Phong nhưng không mấy nguy hiểm. Phải đến phút 53, đội chủ nhà mới có bàn mở tỷ số do công của Agostinho. Phút 65, Timothy đã bật cao đánh đầu gỡ hòa 1 - 1 cho đội khách. Trên sân Ninh Bình, V.Ninh Bình vượt qua HA.GL một cách ấn tượng với chiến thắng 3 - 0. Phút 40, Mota mở tỷ số cho V.Ninh Bình trên chấm phạt đền. Phút 59, Việt Thắng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng cú sút xa hạ gục thủ môn Công Vinh. Ở những phút bù giờ, Gustavo là người ấn định tỷ số 3 - 0 cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

Dù được hàng nghìn khán giả nhà đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ trong trận gặp HN.ACB nhưng V.Hải Phòng cũng không tránh khỏi một trận thua thảm. Phút 31, Jonathan đã đánh đầu hạ gục thủ môn Quang Huy mở tỷ số cho HN.ACB. Phút 40, đội bóng Thủ đô có bàn thắng thứ 2 cũng nhờ một pha đánh đầu, người lập công là Xuân Thành. Lucas là người đưa tỷ số lên 3 - 0 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền. Thành Lương nâng tỷ số lên 4 - 0 khi đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền ở phút 65. Machuca là người mang về chiến thắng "5 sao" bằng cú sút xa ở phút 89. Trên sân Tân An, ĐT.LA "trắng tay" trước Thanh Hóa với 3 bàn không gỡ. Phút 43, Văn Hiển mở tỷ số cho đội khách. Phút 60, Sunday bứt tốc độ bên cánh phải, tung cú sút nâng tỷ số 2 - 0 cho Thanh Hoá. Phút 72, Sunday lại lập công khi hạ gục thủ môn Tiến Phong, ấn định chiến thắng 3 - 0 cho thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải.

Thanh Lâm