03:01 18/03/2011

Volkswagen khẳng định kế hoạch sáp nhập với Porsche

Phát biểu tại một cuộc họp báo cuối tuần qua, Chủ tịch hãng ô tô Đức Volkswagen (VW), Martin Winterkorn đã tái khẳng định mục tiêu sáp nhập nhà chế tạo ô tô lớn nhất châu Âu này với hãng Porsche,

Phát biểu tại một cuộc họp báo cuối tuần qua, Chủ tịch hãng ô tô Đức Volkswagen (VW), Martin Winterkorn đã tái khẳng định mục tiêu sáp nhập nhà chế tạo ô tô lớn nhất châu Âu này với hãng Porsche, nhằm trở thành tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vào năm 2018. Tuy nhiên, ông cho biết trước mắt, Volkswagen còn phải lo thu xếp về vấn đề tài chính.

VW hiện sở hữu 49,9% cổ phần của Porsche AG, hãng sản xuất nhãn xe thể thao đẳng cấp 911, và có kế hoạch mua nốt số cổ phần còn lại của Porsche AG nhằm đưa 911 trở thành thương hiệu thứ 10 của VW, bên cạnh các thương hiệu nổi tiếng khác như Audi, Bentley và Lamborghini. Việc sáp nhập với Porsche cũng sẽ giúp VW có được các thị trường cũng như lợi nhuận béo bở từ các hoạt động của Porsche. Tuy nhiên, ông Martin cho rằng, trước tiên, Porsche cần phải cải thiện toàn bộ hệ thống tài chính của họ.

Vào đầu tháng này, VW đã mua lại Porsche Holding có trụ sở tại Áo với giá 3,3 tỷ euro (4,5 tỷ USD). Việc sáp nhập toàn bộ có thể phải trì hoãn đến năm 2012 do các thủ tục pháp lý liên quan đến hai cựu giám đốc điều hành của Porsche có dính dáng tới vụ sáp nhập bất thành trước đây giữa Porsche và VW.

TKT