06:17 09/06/2012

Voi vườn thú Hà Nội chết do khối u lớn

Sớm nay, voi đực K'rông trong vườn thú Hà Nội ngã khụy và chết sau vài giờ. Nguyên nhân ban đầu được cho là voi phát bệnh do khối u lớn.

Sớm nay, voi đực K'rông trong vườn thú Hà Nội ngã khụy và chết sau vài giờ. Nguyên nhân ban đầu được cho là voi phát bệnh do khối u lớn.


5h30 sáng nay, voi K'rông khụy ngã, nhân viên vườn thú đã phá chuồng, đưa xe cẩu vào để nâng voi dậy và tiêm truyền thuốc trợ lực, song nó đã chết sau đó khoảng 3 giờ. Hiện K'rông được mổ khám nghiệm, sau đó sẽ được gửi đến Viện bảo tàng thiên nhiên để trưng bày.


Khu vực voi chết đã được quây bạt để mổ khám nghiệm.


Trao đổi với VnExpress, bà Nguyễn Cúc Phương, Phó tổng giám đốc Vườn thú Hà Nội, cho biết mấy ngày qua, K'rông vẫn ăn uống bình thường, song thỉnh thoảng có những cơn gồng mình đau đớn. Nhân viên đã cho voi dùng thuốc giảm đau.


"Hông bên trái voi K'rông có một khối u rộng 20x25 cm được phát hiện từ tháng 4, song chúng tôi chưa biết bệnh cụ thể là gì. Chúng tôi đã cho voi nhiều lần dùng thuốc giảm đau, một lần điều trị bằng kháng sinh", bà Phương cho hay.


Trước đó cuối tháng 5, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội đã gửi báo cáo Sở Xây dựng về hiện tượng suy yếu của voi K'rông. Theo đó, con voi đực này có biểu hiện mệt mỏi, vòi buông thõng, dựa trán vào tường, thân nhiệt tăng so với bình thường.


Công ty đã lấy máu xét nghiệm, song các chỉ số sinh hóa bình thường, chỉ có một số chỉ số cao và chưa thể xác định nguyên nhân bệnh.


Voi K'rông được Vườn thú tiếp nhận từ Liên đoàn xiếc Việt Nam vào năm 1990. Voi hiện mới gần 30 tuổi trong khi tuổi thọ của loài này trung bình 70-80.


Khu vực nuôi voi là điểm được khách tham quan ưa thích trong vườn thú Hà Nội. Sau khi K'rông chết, nơi đây chỉ còn một con voi cái tên Thái. Nó hiện cũng rất gầy.


Theo Vnexpress