07:09 11/07/2012

Vợ lãnh tụ Arafat đề nghị Pháp tuyên bố chồng bà bị sát hại

Vợ của lãnh tụ Palestine, Yasser Arafat ngày 10/7 đã đề nghị một thẩm phán Pháp tuyên bố chồng bà đã bị sát hại đồng thời mở cuộc điều tra xung quanh các cáo buộc cho rằng, ông đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ poloni.

Vợ của lãnh tụ Palestine Yasser Arafat ngày 10/7 đã đề nghị một thẩm phán Pháp tuyên bố chồng bà đã bị sát hại, đồng thời mở cuộc điều tra xung quanh các cáo buộc cho rằng, ông đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ poloni.

 

Bà Suha (trái) cùng chồng, cố lãnh tụ Palestine Yasser Arafat. Ảnh Internet.

 

Đề nghị của bà Suha được đưa ra sau khi các kết quả xét nghiệm công bố trên đài truyền hình al-Jazeera cho thấy, hàm lượng cao phóng xạ Poloni-210 trong cơ thể cố tổng thống Arafat, dẫn đến suy đoán có thể ông đã bị đầu độc.

 

Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas đã cho phép khai quật thi thể ông Arafat tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây để lấy thêm mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, phu nhân của vị lãnh tụ quá cố đã đưa ra đề nghị nói trên nhằm đảm bảo, bí ẩn xung quanh căn bệnh và cái chết của chồng bà sẽ được xem xét bởi nhà chức trách Pháp.

 

Cuối năm 2004, sau hơn hai năm bị quân đội Israel giam cầm trong khu nhà của mình tại Ramallah, ông Arafat bị ốm và rơi vào hôn mê. Ông được đưa tới Pháp để chữa trị nhưng cuối cùng đã qua đời vào ngày 11/11 cùng năm, khi 75 tuổi. Các bác sĩ Pháp cũng chưa bao giờ xác định được chính xác nguyên nhân cái chết của ông.

 

 

T.H