12:08 25/12/2012

VNPT - kết nối yêu thương

Viện Huyết học Trung Ương, Báo điện tử VnMedia - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Y tế và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “VNPT - kết nối yêu thương” và trao Học bổng Khuyến học “VNPT – Chắp cánh tài năng Việt” cho học sinh, sinh viên

Hòa chung không khí Giáng sinh ấm áp, Viện Huyết học Trung Ương, Báo điện tử VnMedia - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Y tế và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “VNPT - kết nối yêu thương” và trao Học bổng Khuyến học “VNPT – Chắp cánh tài năng Việt” cho học sinh, sinh viên đang điều trị tại viện.
 

Trước khi diễn ra chương trình,, Đoàn Thanh niên VNPT, Báo điện tử VnMedia và các nhà hảo tâm đã tổ chức trao hơn 200 suất quà tặng Nô en ngay tại giường bệnh cho các bệnh nhân. Ngoài ra,Ban Tổ chức đã đặt 5 máy điện thoại của VNPT để các bệnh nhân tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương có thể gọi điện miễn phí cho người thân sử dụng các số điện thoại nội mạng VNPT. VNPT còn trao 10 suất học bổng đặc biệt, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng dành cho 10 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.
 

Trong năm 2012, Báo điện tử VnMedia đã đại diện VNPT thực hiện chương trình trao Học bổng “VNPT – Chắp cánh tài năng Việt” và quà từ thiện tại các bệnh viện tại Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Xanh pôn, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bưu Điện, Bệnh viện Mắt Trung ương, Viện Bỏng Quốc gia…. Đây cũng là dịp để VNPT nhìn lại những hoạt động đồng hành của VNPT với những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện trong suốt một năm qua.
 
Các ca sỹ, nghệ sỹ: Tấn Minh, Ngọc Anh, Lương Nguyệt Anh, Hà Anh Vũ, Huy Quyết, Đông Hùng tham gia chương trình đã tặng quà cho các bệnh nhân tại giường bệnh đã biểu diễn và giao lưu cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Hội trường. Những lời ca, tiếng hát và sự chia sẻ của các nghệ sỹ đã thực sự mang lại một ngày Nô en ấm áp và vui vẻ, xua tan những lo âu, mệt mỏi của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
 
Minh Phương