09:19 09/09/2017

V.League 2017: Đội bóng đất Cảng thua trên sân nhà

Ngày 9/9, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) đã diễn ra trận đấu vòng 17 lượt về Giải Bóng đá vô địch quốc gia - Toyota 2017 giữa hai đội Hải Phòng và Becamex Bình Dương. Kết thúc trận đấu, đội Hải Phòng thua 0-2.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bước vào trận đấu, Becamex Bình Dương có nhiều lợi thế về mặt tâm lý hơn bởi suốt 7 năm qua Hải Phòng chưa một lần thắng khi tiếp Becamex Bình Dương trên sân nhà. Lần gần nhất Hải Phòng đánh bại đội bóng Bình Dương trên sân Lạch Tray diễn ra tại vòng 26 - vòng đấu cuối cùng của V.League 2010. Kể từ đó đến nay, đội bóng đất Cảng chỉ giành được 3/18 điểm tối đa sau 6 lần tiếp đón Becamex Bình Dương trên sân nhà tại giải đấu bóng đá cấp cao nhất Việt Nam (3 trận hòa, 3 trận thua).

Đội Hải Phòng bước vào trận đấu với tâm lý quyết tâm cao để “phá dớp”. Tuy nhiên dù chơi lấn lướt suốt thời gian trận đấu nhưng bàn thắng chỉ đến với riêng đội khách Becamex Bình Dương. Ở phút 79, từ một pha tổ chức nhanh, Tấn Tài bấm bóng cho Hoài Nam thoát xuống và dứt điểm thành công ghi bàn dẫn trước 1-0 cho Bình Dương.

Ngay sau đó, ở phút 85, trong một pha được hưởng quả đá phạt trực tiếp, Tấn Tài có pha treo bóng vào trong vòng cấm địa cho Diogo bật cao đánh đầu ghi bàn giúp đội khách nâng cao cách biệt tỷ số lên 2-0.

Với trận thua này, Hải Phòng đã tụt xuống đứng thứ 7, Becamex Bình Dương đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng.

Hoàng Ngọc (TTXVN)