11:15 18/11/2011

"Virus FIFA" càn quét châu Âu

Không chỉ Real Madrid hay Barcelona mà rất CLB tển tuổi khác của châu Âu đều đã phải hứng chịu "Virus FIFA" khi các cầu thủ của họ dính chấn thương do thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Không chỉ Real Madrid hay Barcelona mà rất CLB tển tuổi khác của châu Âu đều đã phải hứng chịu "Virus FIFA" khi các cầu thủ của họ dính chấn thương do thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Radamel Falcao (Atletico Madrid): Tiền đạo chủ lực của Atletico dính chấn thương bắp cơ đùi chân phải trong quá trình tập luyện cùng ĐT Colombia. Hiện Falcao đang trong quá trình hồi phục và nhiều khả năng không thể ra sân trong trận đấu với Real Madrid ở vòng 14 Liga.






Những cái tên dính Virus FIFA - Ảnh Getty

Burdisso (Roma): Hậu vệ của Roma đã ra sân trong trận đấu với Colombia và dính một chấn thương khá nặng khi rách dây chằng đầu gối chân trái trong một pha tranh bóng với James Rodriguez. Đội ngũ y tế của Argentina chuẩn đoán anh có thể sẽ phải nghỉ từ 6-8 tháng.

Adriano (Barcelona): Được triệu tập để chơi cho ĐT Brazil nhưng Adriano đã bị trả về Barcelona do dính chấn thương gân khoeo. Hậu vệ cánh trái này sẽ phải nghỉ 10 ngày, điều đó có nghĩa anh không chơi trong trận đấu với Real Zaragoza cuối tuần này. Guardiola đang hi vọng Adriano kịp thời hồi phục vào giữa tuần tới khi Barca làm khách của Milan ở Champions League.

Farfan (Schalke 04): Chân sút này dính chấn thương trong trận đấu Peru thua 0-2 trước Ecuador.  Vết rách dây chằng ở đầu gối khiến cho Farfan đã phải rời viện bằng xe đẩy. Theo kết luận của các bác sĩ, tiền đạo của Schalke sẽ phải nghỉ hết năm 2011.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid): Sau khi tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha vượt qua Bosnia để giành tấm vé dự VCK Euro 2012, Ronaldo đã bị quá tải và bị căng cơ đùi chân phải. Trong buổi tập mới nhất của Real Madrid, Ronaldo đã không thể tham gia. HLV Jose Mourinho vẫn hy vọng Ronaldo có thể hồi phục để dự trận đấu với Valencia ở Mestalla.

Van der Vaart (Tottenham): Tuyển thủ Hà Lan bị chấn thương đùi trong trận đấu giao hữu với Thụy Sỹ. Chấn thương này không nghiêm trọng nhưng hiện HLV Harry Redknapp sẽ cần phải có những kiểm tra cuối cùng trước khi quyết định xem anh có đủ thể lực ra sân trong trận đấu với Aston Villa hay không.

Messi (Barcelona): Messi không gặp chấn thương nào nhưng anh lại có dấu hiệu bị quá tải. Tiền đạo của Barcelona đã chơi cả 2 trận đấu cùng ĐT Argentina ở chiến dịch VL World Cup 2014 và phải di chuyển một quãng đường hàng chục ngàn km trong một quãng thời gian ngắn. Có thể Messi sẽ không ra sân trong trận đấu với Zaragoza cuối tuần này.

Javi Martinez (Bilbao): Ngay sau khi lên tuyển tập trung cho 2 trận đấu giao hữu với Anh và Costa Rica, Martinez đã bị trả về vì chấn thương mắc phải ngay trong buổi tập đầu tiên.

Howedes (Schalke 04): Tuyển thủ Đức dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan. Chấn thương của Howedes không quá nghiêm trọng nhưng nhiều khả năng anh sẽ không thể ra sân trận đấu tới của Schalke.

Da Silva (Zaragoza): Hậu vệ này bị chấn thương trong buổi tập trước trận đấu với Paraguay. Những kiểm tra y tế sau đó kết luận anh dính một chấn thương nhẹ ở chân phải. Silva sẽ không thể ra sân trong trận đấu với Barcelona vào cuối tuần này.

Theo thethaovanhoa.vn