12:16 15/12/2011

Vĩnh Phúc công bố quy hoạch xây dựng đô thị

Ngày 15/12, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố quy hoạch chung xây dựng đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 của tỉnh.

Ngày 15/12, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố quy hoạch chung xây dựng đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 của tỉnh.

Theo quy hoạch chung, phạm vi quy hoạch đô thị Vĩnh Phúc gồm: thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và một phần các huyện: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 31.860 ha; quy mô dân số đến năm 2030 là 1 triệu người.


Một góc thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Nguồn: Internet.

Đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn 2050 sẽ là trung tâm chính trị - hành chính; trung tâm kinh tế lớn; trung tâm văn hóa, đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2030 là gắn kết với Thủ đô Hà Nội, lấy thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên làm trung tâm, từ đó mở rộng phạm vi đô thị hóa ra các vùng lân cận với nguyên tắc chung là xây dựng Vĩnh Phúc trở thành đô thị đẹp, hài hòa với thiên nhiên, đặc biệt là trục không gian xanh Bắc Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho dân cư có thể tiếp cận dễ dàng các di tích văn hóa, lịch sử và môi trường đô thị thông qua mạng lưới giao thông công cộng.

Lê Việt Dũng