08:17 23/08/2017

Vĩnh Long: Hà bá 'nuốt' hai căn nhà, hai mẹ con thoát chết

Bí thư Đảng ủy phường Thành Phước, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) Ngô Thị Hồng Gấm cho biết, địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực sạt lở bờ sông Hậu xảy ra vào tối 22/8 tại tổ 6, khóm 3, phường Thành Phước. Theo ghi nhận sơ bộ, 3 nhà dân đã bị nước cuốn trôi và 16 nhà dân khác có nguy cơ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Trước đó, vào chiều tối 22/8 và sáng 23/8, khu vực tổ 6, khóm 3 đã xảy ra sạt lở cuốn trôi hai căn nhà và nhấn chìm một chiếc ghe của người dân. Anh Lê Phúc Cường (ngụ khóm 3, phường Thành Phước) cho biết, trong lúc chị của anh đang nấu cơm trong nhà cùng con gái 10 tuổi, bất ngờ căn nhà sụp hoàn toàn xuống sông. Rất may, cả hai mẹ con đều thoát chết. Đến rạng sáng 23/8, nước sông tiếp tục xoáy sâu vào bờ cuốn trôi căn nhà của anh trai anh, đồng thời nhấn chìm chiếc ghe của anh Cường.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều 23/8, sạt lở vẫn tiếp tục đe dọa cuộc sống của người dân. Chỉ trong ít phút, các đợt sóng lớn đã nhấn chìm nửa căn nhà của ông Nguyễn Văn Bé Ba. Ngay cạnh bên, hàng chục căn nhà khác đã xuất hiện nhiều vết nứt dưới nền rạch và trên tường, có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Văn Bé Ba cho biết, từ tối 22/8 đến nay, người dân trong khu vực lo sợ vì càng có nhiều ngôi nhà bị nứt, có dấu hiệu bị cuốn xuống sông. Hiện tại, một nửa căn nhà của ông đã bị cuốn xuống sông, gia đình phải ở nhờ nhà người quen.

Hàng chục hộ dân đang khẩn trương di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở. Lực lượng chức năng đã phong tỏa trường vụ sạt lở, đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân đến nơi trú lánh an toàn.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long Lưu Nhuận cho biết, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục có mặt ở khu vực sạt lở để bàn phương án di dời người dân đến nơi an toàn, tránh thiệt hại về người. Đến chiều 23/8, sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra, vẫn chưa thống kê được thiệt hại.

Lê Thúy Hằng (TTXVN)