05:21 09/05/2014

Vinh danh người góp phần đưa thủy sản Việt Nam vào Australia

Chiều 9/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Thương vụ Việt Nam tại Australia đã long trọng tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam cho ông Norman Grant vì những đóng góp cho công tác xúc tiến thương mại thủy sản Việt Nam vào thị trường này.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chiều 9/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Thương vụ Việt Nam tại Australia đã long trọng tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam cho ông Norman Grant, Chủ tịch Hiệp hội các nhà nhập khẩu thủy sản Australia (SIAA) vì những đóng góp cho công tác xúc tiến thương mại thủy sản Việt Nam vào thị trường này.

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Mai Phước Dũng đã đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của SIAA, đặc biệt là sự ủng hộ rất hiệu quả của cá nhân ông Grant trong việc tháo gỡ các khó khăn, trở ngại của các doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường Australia. 

TLS Mai Phước Dũng (trái) trao Kỷ niệm chương cho ông Norman Grant Ảnh: Đỗ Vân


Tổng Lãnh sự nhấn mạnh mặc dù kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang Australia tăng trưởng tốt trong những năm gần đây nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn do thách thức về cạnh tranh, tiếp cận thị trường, khả năng đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh và hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật… Tổng lãnh sự Mai Phước Dũng cũng mong muốn dù ở bất cứ cương vị công tác nào, ông Grant sẽ tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy đưa hàng thuỷ sản Việt Nam vào thị trường Australia.

Phát biểu sau khi nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam, ông Grant bày tỏ niềm vinh hạnh lớn lao khi được trao tặng phần thưởng cao quý của Bộ Công Thương và khẳng định kết quả đạt được ngày hôm nay là nhờ sự tích cực hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng như các cơ quan có liên quan của Việt Nam như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam và SIAA, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp hơn nữa cho ngành thuỷ sản Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, với vai trò Chủ tịch SIAA, ông Grant đã có nhiều hoạt động và sáng kiến nhằm thúc đẩy việc đưa hàng thuỷ sản Việt Nam vào thị trường Australia, đóng góp cho ngành thủy sản Việt Nam nói chung và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp hai nước nói riêng. Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Australia đạt hơn 180 triệu USD và dự báo có thể vượt mức 200 triệu USD trong năm 2014.


TTXVN/Tin tức