04:10 21/04/2011

Vinatex tài trợ độc quyền Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2011

Chiều 20/4, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức lễ công bố nhà tài trợ độc quyền Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2011.

Chiều 20/4, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức lễ công bố nhà tài trợ độc quyền Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2011. Theo đó, với sự hợp tác của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, giải sẽ mang tên: Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia (VĐQG) Vinatex 2011.

Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia năm 2011 đang diễn ra trên SVĐ Hà Nam (tỉnh Hà Nam) với sự tham dự của 6 đội: Hà Nội Tràng An 1, Hà Nội Tràng An II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Gang thép Thái Nguyên.

Đây là giải đấu do LĐBĐVN tổ chức và đã từng bước khẳng định là sân chơi quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam. Giải bóng đá nữ VĐQG 2011 đã trải qua hơn nửa chặng đường của giai đoạn lượt đi và chứng kiến những nỗ lực thi đấu cống hiến hết mình của các cầu thủ nữ, đồng thời thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả hâm mộ.

Mặc dù vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi so với các đồng nghiệp nam (khó khăn trong cuộc sống, luyện tập, điều kiện thi đấu...), nhưng các cầu thủ nữ đã cố gắng thể hiện hết mình cho cuộc chơi với quả bóng tròn, cống hiến cho người xem những trận đấu đẹp mắt, ý chí vượt lên trong mọi tình huống... Cảm phục trước những tấm gương này, đồng cảm với hình ảnh những người nữ công nhân đang ngày đêm bám máy để cho ra những sản phẩm tốt nhất, lãnh đạo Tập đoàn Dệt may đã quyết định cùng đồng hành với các cầu thủ nữ bằng việc tài trợ 1 tỷ đồng cho Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia năm 2011.

Nam Anh