01:14 24/01/2015

Vietnam Airlines chuyển một số đường bay cho VASCO

Từ ngày 26/1, Công ty Bay dịch vụ Hàng không (VASCO) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines sẽ thay thế Vietnam Airlines khai thác các đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh – Rạch Giá, Phú Quốc – Rạch Giá/Cần Thơ và cùng khai thác đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh – Phú Quốc với Vietnam Airlines.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có thông báo, từ ngày 26/1, Công ty Bay dịch vụ Hàng không (VASCO) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines sẽ thay thế Vietnam Airlines khai thác các đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh – Rạch Giá, Phú Quốc – Rạch Giá/Cần Thơ và cùng khai thác đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh – Phú Quốc với Vietnam Airlines.

Máy bay của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Kế hoạch trên nằm trong định hướng phát triển VASCO trở thành nhà vận chuyển hàng không quan trọng của Tổng công ty tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến, trong thời gian tới Vietnam Airlines sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án chuyển giao thêm các đường bay từ Vietnam Airlines sang cho VASCO, nhằm phát triển quy mô sản xuất kinh doanh và khả năng khai thác của VASCO, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của khách hàng.

Ngoài ra, do Cảng Hàng không Pleiku đang trong thời gian thi công nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay. Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh thời gian khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh với Pleiku vào khung giờ ban ngày trong giai đoạn từ 28/1 - 15/3 (tức 9/12 – 25/1 âm lịch). Cụ thể, các chuyến bay trong tháng 1/2015 sẽ được khai thác trước 16:30; tháng 2,3/2015 sẽ được khai thác trước 17:00 hàng ngày.

Trước đó VNA đã điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay đến/đi từ sân bay Pleiku vào khung giờ ban ngày trong giai đoạn từ 01/12/2014 – 27/1/2015 và 15/3 – 28/3/2015. Vietnam Airlines cũng đã thông báo từ ngày 29/1/2015, tất cả các chuyến bay nội địa đi và đến của hãng đang khai thác tại sảnh E sẽ chuyển sang khai thác tại sảnh A/B nhà ga T1 Nội Bài.

Việc chuyển đổi này nhằm đưa các quầy làm thủ tục nội địa của Vietnam Airlines tập trung về một điểm, giúp cho hành khách thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục, gửi hành lý và lên tàu bay. Đối với các chuyến bay nội địa khi chuyển sang khai thác tại sảng A/B nhà ga T1, thời gian mở quầy làm thủ tục vẫn được áp dụng là 2 tiếng trước giờ khởi hành và thời gian đóng quầy là 40 phút trước giờ khởi hành.


Hồng Ninh (TTXVN)