11:09 26/11/2010

Việt Nam và Mông Cổ đẩy mạnh hợp tác

Ngày 25/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp ngài Dashjamts Battulga, Chánh Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Mông Cổ đang ở thăm và làm việc...

(Tin Tức) - Ngày 25/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp ngài Dashjamts Battulga, Chánh Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Mông Cổ đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp ông D.Battulga, Chánh Văn phòng Tổng thống Mông Cổ. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Hoan nghênh ngài Dashyamts Battulga sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, cùng với việc định ra phương hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới giữa hai văn phòng, chuyến thăm góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mông Cổ. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước tiếp tục được duy trì và phát triển; hai bên đã phối hợp thực hiện một số thỏa thuận cấp cao, tiến hành trao đổi đoàn, những biện pháp cụ thể để đưa hợp tác kinh tế có bước tiến triển mới và thực chất. Chủ tịch nước đề nghị, trên nền tảng quan hệ truyền thống, Việt Nam và Mông Cổ cần đẩy mạnh khía cạnh hợp tác kinh tế để cùng phát triển, nâng cao đời sống của người dân.

Chánh Văn phòng Tổng thống Mông Cổ Dashyamts Battulga báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về kết quả cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai văn phòng, phương hướng phối hợp trong thời gian tới nhằm đóng góp hơn nữa vào sự phát triển quan hệ hai nước. Ông khẳng định Mông Cổ mong muốn đẩy mạnh quan hệ với các nước ASEAN, trong đó Việt Nam là một trọng tâm. Mông Cổ đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam tại khu vực, nhất là sau những thành công của Việt Nam trong năm đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền đã hội đàm với Chánh Văn phòng Tổn

Ngày 25/11, tại Hà Nội, gần 1.500 nhà khoa học hàng đầu đến từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham gia Hội nghị phẫu thuật nội soi châu Á -Thái Bình Dương (ELSA) lần thứ 10. Nhân dịp ngày khai mạc Hội nghị khoa học phẫu thuật nội soi châu Á - Thái Bình Dương (ELSA 2010 VIETNAM) tổ chức tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư chúc mừng.

g thống Mông Cổ Dashyamts Battulga. Hai bên cùng nhau kiểm điểm sự phối hợp giữa hai văn phòng và đề ra phương hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Mông Cổ.
lChiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp đoàn đại biểu các giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học của Việt Nam và quốc tế tham dự Hội nghị khoa học của Hội Phẫu thuật nội soi châu Á - Thái Bình Dương (ELSA) lần thứ 10, diễn ra tại Hà Nội từ 25-27/11.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh các đại biểu quốc tế đến Việt Nam tham dự ELSA 2010, mang đến cho nhân dân Việt Nam tình cảm hữu nghị từ bạn bè quốc tế, đồng thời chia sẻ với đội ngũ thầy thuốc Việt Nam nhiều kinh nghiệm quý báu để nâng cao trình độ, cập nhật những tiến bộ mới của y học thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn các nước hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo thầy thuốc; đưa các giáo sư, nhà khoa học danh tiếng đến Việt Nam làm việc, giảng dạy; đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực y tế để giúp Việt Nam xây dựng được những trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Dương Đức Dũng/TTXVN