11:08 18/11/2014

Việt Nam và LB Nga thúc đẩy hợp tác lao động

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại LB Nga và Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Di trú LB Nga đã gặp gỡ, trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác lao động giữa hai nước và tháo gỡ các khó khăn pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 17/11, tại thủ đô Moskva của Nga, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại LB Nga, Nguyễn Thanh Sơn và Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Di trú LB Nga (FMS) Konstatin O. Romodanovsky đã gặp gỡ, trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác lao động giữa hai nước và tháo gỡ các khó khăn pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn (trái) và Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Di trú LB Nga Konstatin O. Romodanovsky. Ảnh do ĐSQ Việt Nam tại Nga cung cấp.


Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn khẳng định nhân dân Việt Nam nói chung, cộng đồng người Việt tại Nga nói riêng luôn dành tình cảm đặc biệt cho đất nước và nhân dân Nga, mong muốn sinh sống hợp pháp và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển nước Nga, giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Đại sứ nhấn mạnh hai bên cần sớm có biện pháp hữu hiệu, trong đó cần thành lập và tăng cường Nhóm phối hợp hai bên (Việt – Nga) để sớm giải quyết kịp thời các vướng mắc, phù hợp với tinh thần nhân đạo và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt–Nga.

Đại sứ cũng nêu sáng kiến mở rộng hợp tác lao động trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, khai thác tối đa tiềm năng của Trung tâm Văn hóa - Thương mại - Khách sạn Hà Nội-Moskva (Incentra) để Trung tâm trở thành biểu tượng hợp tác hữu nghị giữa hai dân tộc Việt–Nga.

Về phần mình, Bộ trưởng Romodanovsky cho biết FMS sẽ triển khai tích cực chỉ đạo của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin về chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại LB Nga.

Bộ trưởng chân thành cảm ơn và đánh giá cao tình cảm của nhân dân Việt Nam cũng như cá nhân Đại sứ luôn dành cho đất nước và nhân dân Nga, đồng thời đặc biệt hoan nghênh sáng kiến của Đại sứ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng như khai thác tiềm năng của Trung tâm Văn hóa - Thương mại - Khách sạn Hà Nội-Moskva.

Trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn, và tin tưởng lẫn nhau, hai bên nhất trí sớm thống nhất kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm tăng cường công tác thông tin, thúc đẩy hợp tác lao động, tìm kiếm và đề xuất các biện pháp cụ thể, từng bước tháo gỡ các vấn đề pháp lý liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại Nga, đặc biệt tại khu vực tỉnh Moskva.

Hai bên thống nhất giao cho chuyên gia, đơn vị liên quan của FMS và phía Việt Nam trao đổi bàn bạc đề ra những biện pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế để trình lãnh đạo triển khai thực hiện.


TTXVN/Tin tức