06:10 07/06/2011

Việt Nam và Lào tổng kết Dự án biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều ngày 6/6 tại Viêng Chăn đã diễn ra hội nghị tổng kết “Dự án biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều ngày 6/6 tại Viêng Chăn đã diễn ra hội nghị tổng kết “Dự án biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.

Dự hội nghị có các đồng chí Boun nhang Volachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Samane Vinhaketh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo tư tưởng, lý luận văn hóa Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu cùng nhiều đồng chí ủy viên Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành hai nước.
Sau lời khai mạc của đồng chí Samane Vinhaketh, đồng chí Phađuong Chitvongsa, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Lào, đã đọc báo cáo kết quả dự án. Sau 4 năm thực hiện, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Ban Chỉ đạo Dự án Biên soạn hai bên Việt Nam - Lào và sự nỗ lực của các thành viên Ban Biên soạn, các nhà khoa học, Văn phòng Dự án, đến nay công trình Biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam giai đoạn 1930-2007 đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra, là tài liệu để tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội và quốc tế.

Đồng chí Boun nhang Volachit, đồng chí Trương Tấn Sang và đồng chí Tô Huy Rứa tại lễ cắt băng bàn giao bộ sách. Ảnh Hoàng Chương - TTXVN


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Boun nhang Volachit khẳng định đây là thành quả lao động trí tuệ của nhiều người; sự hợp tác của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng tại Trung ương và các địa phương dưới sự chỉ đạo của hai Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là hai nước phải tổ chức triển khai nội dung của công trình để tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam cho nhân dân hai nước, phục vụ nghiên cứu khoa học, xây dựng thành chương trình dạy và học cho các cấp học trong nhà trường sao cho phù hợp với giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu khẳng định Bộ lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã hoàn thành, đáp ứng những yêu cầu mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư hai Đảng đề ra. Đây là công trình có giá trị khoa học, giá trị tư tưởng cao, có nội dung phong phú, đầy đủ, hệ thống, khách quan và toàn diện nhất về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 1930 đến nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá dự án rất thành công, trong đó nổi bật là công trình đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương hai Đảng, thể hiện rõ trách nhiệm cao cả trước lịch sử, trước Đảng và nhân dân hai nước. Đồng chí nhấn mạnh công trình đã tái hiện chân thực và sinh động lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử, chính trị, khoa học và giáo dục sâu sắc, là những thông điệp gửi đến các thế hệ mai sau về một quy luật đoàn kết quốc tế Việt Nam - Lào, đoàn kết ba nước Đông Dương. Đây là một công trình góp phần quan trọng vào việc giữ gìn, củng cố, vun đắp và phát triển tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền, đời đời xanh tươi.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức đã biểu dương khen thưởng nhiều đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình biên soạn bộ sách lịch sử quý giá này.

lSáng 6/6, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - dẫn đầu đang ở thăm Lào, dự Hội nghị tổng kết Dự án và công bố các sản phẩm của công trình biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tại cuộc gặp, đồng chí Trương Tấn Sang trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; chúc mừng thành công Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII, cũng như những thành tựu to lớn và quan trọng trên mọi lĩnh vực mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong công cuộc đổi mới. Đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VII (2011 - 2016). Đồng chí chân thành cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước tới nay; trân trọng mời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào sang thăm Việt Nam.

Đồng chí Chummaly Sayasone và đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả của Dự án biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; khẳng định công trình có ý nghĩa to lớn về lịch sử, chính trị, khoa học và thực tiễn, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, là cơ sở cho việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tình cảm của nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất tốt đẹp, trong sáng của mối quan hệ Việt Nam - Lào. Hai đồng chí một lần nữa khẳng định đường lối, chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước quyết tâm giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

lTrong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 4-8/6, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone tiếp.

TTG - Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)