01:00 09/01/2012

Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu

Sáng 8/1, Thủ tướng Lào Thongsin Thammavong đã tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào, làm Trưởng đoàn...

Sáng 8/1, Thủ tướng Lào Thongsin Thammavong đã tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào, làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm Lào và dự kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lào Thongsin Thammavong tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo Thủ tướng Lào kết quả kỳ họp phân ban giữa hai chính phủ, trong đó khẳng định việc thực hiện Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật năm 2011 giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt. Trong thời gian tới, hai bên khẳng định tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã thống nhất, tăng cường hợp tác toàn diện đi vào chiều sâu; thống nhất rà soát lại các dự án để đầu tư có hiệu quả hơn; tăng cường kiểm tra chất lượng đầu vào trong vấn đề đào tạo; phối hợp trao đổi thông tin và tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, lập thành tích thiết thực chào mừng “Năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”.

Thủ tướng Thongsin Thammavong nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ đặc biệt, việc hợp tác có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực giữa hai bên trong thời gian qua càng làm vững chắc thêm mối quan hệ mẫu mực trong sáng, thủy chung giữa hai dân tộc và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa để góp phần vun đắp quan hệ Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi.

Trước đó, từ ngày 3 đến 7/1, Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam và Đoàn đại biểu Chính phủ Lào do đồng chí Somsavath Lengsavad, Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tiến hành kỳ họp lần thứ 34 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ hai nước.

Hai bên đã đánh giá tình hình thực hiện Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật năm 2011, khẳng định hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Hai bên thống nhất tổ chức lễ khởi công, khánh thành một số dự án hợp tác có ý nghĩa của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào để chào mừng các sự kiện quan trọng trong năm 2012; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cụ thể của Đề án phát triển thương mại giữa hai nước giai đoạn 2008-2015, nhằm đưa kim ngạch hai chiều đạt mục tiêu 2 tỷ USD vào năm 2015; hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Lào; phối hợp với Campuchia để sớm ký Thỏa thuận Vận tải quá cảnh ba nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hành khách và hàng hóa từ Nam Lào qua đông bắc Campuchia tới các tỉnh phía Nam Việt Nam và ngược lại, cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác mà hai bên quan tâm.

Tin, ảnh: Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)